Mỹ xác nhận gửi đạn uranium nghèo cho Ukraine, Nga lên án

07/09/2023 10:42 GMT+7

Lầu Năm Góc vừa công bố gói viện trợ an ninh mới trị giá 175 triệu USD cho Ukraine, trong đó có đạn uranium nghèo cho xe tăng Abrams.

Đây là lần đầu tiên Mỹ gửi đạn uranium nghèo cho Ukraine, theo AFP. Khoản viện trợ quân sự nói trên là một phần của gói viện trợ bao gồm các khoản hỗ trợ ngân sách và nhân đạo lên đến hơn 1 tỉ USD được công bố trong ngày 6.9 khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thăm Kyiv.

Mỹ xác nhận gửi đạn uranium nghèo cho Ukraine, Nga lên án gay gắt - Ảnh 1.

Quân nhân Mỹ cầm một quả đạn pháo xe tăng chứa uranium nghèo

BỘ QUỐC PHÒNG MỸ

Uranium nghèo là kim loại đặc, là phụ phẩm trong quá trình làm giàu uranium tự nhiên cho nhiên liệu hạt nhân. Uranium nghèo có mức phóng xạ thấp hơn và thường được sử dụng làm đạn xuyên giáp, giáp xe tăng. Loại vũ khí này đang bị một số nước cấm sử dụng.

Ngoại trưởng Mỹ đến thăm Kyiv, cam kết sát cánh cùng Ukraine

Trước đó, Anh đã gửi loại đạn này cho Ukraine. Đại sứ quán Nga tại Washington D.C đã lên án quyết định của Mỹ cho rằng Washington biết rõ những hậu quả. "Vụ nổ của loại đạn này sẽ làm hình thành một đám mây phóng xạ có thể di chuyển", đại sứ quán Nga tuyên bố, đồng thời cho rằng Mỹ đang tự lừa dối mình khi không chấp nhận thất bại của cuộc phản công của Ukraine.

Trong gói viện trợ mới còn gồm các hệ thống thiết giáp, hệ thống dẫn đường trên không chiến thuật và thêm đạn cho Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS). Gói viện trợ được công bố khi mà cuộc phản công của Ukraine đã bước sang tháng thứ 4.

Ngoại trưởng Blinken ngày 6.9 ca ngợi tiến bộ trong cuộc phản công và nói rằng khoản viện trợ mới sẽ giúp duy trì và xây dựng thêm động lực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.