Na Uy khó chịu vì tên lửa Thụy Điển 'đi lạc'

26/04/2023 08:26 GMT+7

Một tên lửa nghiên cứu của Thụy Điển đã gặp trục trặc và rơi xuống lãnh thổ Na Uy, gây ra sự khó chịu cho nước láng giềng.

Na Uy tức giận vì tên lửa Thụy Điển 'đi lạc' - Ảnh 1.

Tên lửa nghiên cứu của Thụy Điển rơi lạc vào lãnh thổ Na Uy

Tập đoàn Vũ trụ Thụy Điển

Theo Reuters, một tên lửa nghiên cứu do Tập đoàn Vũ trụ Thụy Điển (SSC) phóng vào đầu ngày 24.4 tại Trung tâm Vũ trụ Esrange ở miền bắc Thụy Điển đã gặp trục trặc và rơi vào bên trong lãnh thổ của nước láng giềng Na Uy 15 km.

SSC cho biết trong một tuyên bố rằng tên lửa đã đi theo quỹ đạo dài hơn một chút về hướng tây so với tính toán, đạt độ cao 250 km và đã thực hiện các thí nghiệm trong điều kiện không trọng lực.

"Tên lửa đáp xuống đô thị Malselv thuộc cực bắc của Na Uy tại vùng núi ở độ cao 1.000 m và cách khu định cư gần nhất 10 km", Reuters dẫn lời ông Philip Ohlsson, người đứng đầu bộ phận truyền thông của SSC, cho biết hôm 25.4.

"Có những trình tự thủ tục khi sự cố xảy ra và chúng tôi sẽ thông báo cho cả chính phủ Thụy ĐiểnNa Uy cũng như các bên liên quan khác", ông Ohlsson cho biết thêm.

SCC thông báo rằng họ đang thu hồi các mảnh vỡ của tên lửa và đang thực hiện một cuộc điều tra để xem xét các chi tiết kỹ thuật liên quan đến việc tên lửa không bay theo quỹ đạo đã được lên kế hoạch.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Na Uy đã bày tỏ sự khó chịu vì không nhận được thông báo chính thức nào từ Thụy Điển.

"Vụ rơi tên lửa như thế này là một sự cố rất nghiêm trọng có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng", người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Na Uy cho biết qua email.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Na Uy nói rằng trong trường hợp có bất kỳ hành vi vi phạm biên giới nào, những người chịu trách nhiệm phải thông báo ngay cho các cơ quan hữu quan của Na Uy, bao gồm cả Bộ Ngoại giao, thông qua các kênh phù hợp.

Người phát ngôn nói thêm rằng họ chưa nhận được thông báo chính thức về vụ việc từ chính quyền Thụy Điển. Bộ Ngoại giao Na Uy cho biết để thu hồi mảnh vỡ trên lãnh thổ Na Uy, SCC cần phải có sự đồng ý của Oslo.

Bộ Ngoại giao Na Uy cũng nói họ không rõ liệu tên lửa có gây ra thiệt hại đối với khu vực xung quanh hay không. Trong khi đó, SSC cho biết tên lửa rơi xuống ở nơi cách xa các khu định cư.

Cơ quan Hàng không Dân dụng Na Uy nói họ đã biết về vụ tai nạn từ thông cáo báo chí SCC đưa ra ngày 24.4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.