Nam idol hứng chỉ trích vì đụng đến thảm kịch chìm phà Sewol

18/04/2023 12:44 GMT+7

Hai thành viên nhóm nhạc Gen 4 - Mirae Lien và Junhyuk đang làm dấy lên tranh cãi vì một bài viết được đăng tải trên nền tảng Weverse.

Nam idol hứng chỉ trích vì đụng đến thảm kịch chìm phà Sewol - Ảnh 1.

Lien và Junhyuk đùa cợt thiếu tinh tế đúng ngày tưởng niệm thảm kịch Sewol

DSP Media

Gần đây, truyền thông Hàn đồng loạt đưa tin về một bài viết có ý đùa cợt về thảm kịch chìm phà Sewol năm 2014. Cụ thể, vào ngày 16.4 vừa qua, nam idol người Nhật - Lien đã đăng tải một bức ảnh chụp hình trụ sở công ty trong tình trạng ngập nước kèm dòng trạng thái: “Thì ra đây là nguyên nhân khiến công ty chúng tôi cần phải chuyển đi sớm". Chỉ sau một vài phút, Junhyuk - một thành viên cùng nhóm đã hùa theo và bình luận cùng với nhiều ký tự cười sảng khoái: “Cứu tôi với".

Bức ảnh được chụp qua một hiệu ứng ngập nước của ứng dụng chụp hình nên có vẻ nam idol chỉ muốn trêu đùa fan của mình. Nhưng bài viết này nhanh chóng nhận về nhiều phản ứng tiêu cực từ dư luận vì đã đùa giỡn về chuyện ngập nước không đúng lúc: “Hôm nay là kỷ niệm 9 năm vụ chìm phà Sewol, nhưng một nghệ sĩ nào đó đã sử dụng bộ lọc ảnh này. Có cần phải giả vờ bị ngập nước và van xin sự trợ giúp, rồi còn châm chọc, nhạo báng về vụ việc đó không? Thiếu hiểu biết cũng có thể được coi là tội ác", một khán giả tức giận lên tiếng.

Nam idol hứng chỉ trích vì đụng đến thảm kịch chìm phà Sewol - Ảnh 2.

Bài viết được đăng tải trên nền tảng Weverse gây ra nhiều tranh cãi

Chụp màn hình

Mặc dù Lien đã xóa bài đăng nhưng ảnh chụp màn hình bài đăng trên Weverse đã lan truyền một cách chóng mặt vào ngày hôm sau. Cho đến hiện tại, công ty quản lý DSP Media cũng như hai nam idol vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức cho vụ việc. Có thể nói, sự việc này sẽ để lại vết nhơ và khiến sự nghiệp của nhóm từ nay về sau sẽ trở nên khó khăn hơn.

Được biết, ngày 16.4 vừa qua, tại Hàn Quốc đã diễn ra nhiều hoạt động và sự kiện tưởng niệm các nạn nhân trong thảm kịch chìm phà Sewol cách đây 9 năm. Tại thời điểm đó, phà Sewol nặng 6.825 tấn và chở 476 hành khách đang trên đường đến đảo Jeju để nghỉ mát nhưng bất ngờ bị nghiêng và chìm dần ngoài khơi đảo Jindo. Sau khi điều tra, kết quả cho thấy chiếc phà Sewol đã chở gấp đôi trọng lượng hàng hóa cho phép. Cơ quan chức năng nhận định phà Sewol đủ khả năng đi biển nhưng khi cua gấp và phải chống chọi với dòng chảy mạnh, nó đã mất thăng bằng. Đây là một trong những thảm họa hàng hải tồi tệ nhất lịch sử Hàn Quốc với 304 người đã thiệt mạng, trong đó có 261 học sinh và giáo viên trường trung học Danwon.

Nam idol hứng chỉ trích vì đụng đến thảm kịch chìm phà Sewol - Ảnh 3.

Ngày 16.4.2014, vụ lật phà đã cướp đi sinh mạng của 304 người, trong đó phần lớn là học sinh trường trung học Danwon thành phố Ansan, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc. Chuyến đi thực tế vui vẻ với thầy cô, bạn bè đã trở thành chuyến đi sinh tử, không có ngày trở về

Hanbo

Junhyuk tên thật là Lee Jun Hyuk sinh năm 2000. Lien tên thật là Shimada Sho, sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản. Cả hai là thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng Mirae trực thuộc DSP Media ra mắt vào tháng 3.2021 với các bài hát gây sốt một thời như Splash, Marvelous… Sự việc chính là lời cảnh tỉnh cho các nghệ sĩ khác về tầm quan trọng của sự cẩn thận cũng như hiểu biết về đời sống xã hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.