Nắng nóng gay gắt: Cách nào lựa chọn sản phẩm chống tia UV hiệu quả?

Phúc Kha
Phúc Kha
06/03/2024 09:34 GMT+7

Để chống chọi thời tiết nắng nóng gay gắt, tia UV (tia cực tím) dự báo có thể gây nguy hiểm cho da, nhiều bạn trẻ đã trang bị hàng loạt phụ kiện nhằm bảo vệ da, cơ thể. Vậy, cách nào lựa chọn sản phẩm chống nắng, tia UV để di chuyển ngoài trời trong những ngày thời tiết như này?

Để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong những ngày tiết trời nắng nóng, đa dạng những mẫu áo, váy chống nắng, phụ kiện chống nắng được bày bán tại các chợ chuyên bán quần áo thời trang.

Dạo quanh khu chợ Hạnh Thông Tây, nhiều cửa hàng bày bán những loại áo, váy chống nắng, găng tay, khẩu trang chống tia UV, ngăn ngừa ung thư da. Họ quảng cáo hết sức hấp dẫn như: áo chống nắng được 95%, có khả năng chống tia UV 90%, ngăn lão hóa, ngừa ung thư da... Tuy nhiên, giá thành của một chiếc áo này không hề rẻ.

Áo chống nắng crop-top, váy quây kháng tia UV... cháy hàng ngày nắng nóng

Nắng nóng gay gắt: Cách nào lựa chọn sản phẩm chống tia UV hiệu quả?- Ảnh 1.

PHÚC KHA

Nắng nóng gay gắt: Cách nào lựa chọn sản phẩm chống tia UV hiệu quả?- Ảnh 2.

Một số nơi quảng bá các sản phẩm chống nắng, tia UV hiệu quả nhưng...

PHÚC KHA

Giữa trưa trời nắng như “đổ lửa”, Đinh Thị Ngọc Diệu (26 tuổi), ngụ tại hẻm 79, đường số 2, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM, tìm đến chợ Hạnh Thông Tây (Q.Gò Vấp) để mua phụ kiện chống nắng như: khẩu trang trùm đầu, găng tay, áo khoác chống tia UV và váy phủ chân.

Ngọc Diệu cho biết: “Mình thấy người bán nói có những sản phẩm vừa chống tia UV hiệu quả, vừa mặc cảm giác thoải mái, mát mẻ khi khoác lên người. Đó là lời của họ còn thực hư có chống được được tia UV như quảng cáo hay không thì chẳng ai biết được”.

Nguyễn Thị Hoài Nhiên, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, chia sẻ: “Mỗi khi ra đường là mình mặc kín người nhằm tránh nóng ảnh hưởng đến cơ thể. Nghe thông tin tia UV ở mức gây hại đến da, mình đi tìm mua áo, váy có thể chống lại tia này. Mình thấy người bán giới thiệu sản phẩm có thể ngăn UV thì lựa chọn mua chứ không biết phân biệt đâu là loại sử dụng hiệu quả”.

Nắng nóng gay gắt: Cách nào lựa chọn sản phẩm chống tia UV hiệu quả?- Ảnh 3.

PHÚC KHA

Nắng nóng gay gắt: Cách nào lựa chọn sản phẩm chống tia UV hiệu quả?- Ảnh 4.

Thời tiết nắng nóng gay gắt, người trẻ sử dụng phụ kiện chống nắng khi ra đường

PHÚC KHA

Thạc sĩ, bác sĩ da liễu Phạm Cẩm Thúy, chủ Phòng khám thẩm mỹ da Em Mây, Q.5 (TP.HCM), chia sẻ: “Trong giai đoạn thời tiết ở TP.HCM nắng nóng gay gắt, tia UV ở mức cao, làn da nếu thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mà không được bảo vệ, tia UV sẽ "tấn công" lớp hạ bì, làm cho da trở nên sạm đen (hiện tượng rám nắng da). Ngoài ra, ánh nắng cường độ cao khiến cho da mau chóng lão hóa, tạo ra nhiều nếp nhăn, gây tổn thương và thậm chí dẫn đến ung thư. Vì vậy, việc lựa chọn trang phục bảo vệ da như: khẩu trang, quần áo, mắt kính có chống tia UV là rất cần thiết”.

Bác sĩ Phạm Cẩm Thúy cho biết dựa vào chất liệu, mật độ dệt, màu sắc... mà mỗi loại trang phục có khả năng chống nắng khác nhau. Chỉ số kiểm tra chất lượng của quần áo chống nắng là UPF (yếu tố bảo vệ khỏi tia cực tím). Trang phục thông thường có chỉ số UPF khoảng từ 5 - 10, trong khi đó, từ 15 UPF trở lên là những loại trang phục có khả năng chống nắng tốt. Những mẫu quần áo này đều có thiết kế rộng, thoải mái, tạo cảm giác thoáng mát, dễ chịu cho người sử dụng, đồng thời thiết kế nhiều lớp để đảm bảo ngăn cản tia UV hiệu quả nhất.

Nắng nóng gay gắt: Cách nào lựa chọn sản phẩm chống tia UV hiệu quả?- Ảnh 5.

Cách lựa chọn áo có thể chống nắng, tia UV

NVCC

Theo bác sĩ Phạm Cẩm Thúy, các chất liệu, loại sợi vải, mật độ dệt, màu sắc... chính là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng ngăn cản tia UV cũng như bảo vệ cho làn da người sử dụng. Về chất liệu vải giúp chống nắng, một số loại có khả năng ngăn cản tia UV tốt, thường được sử dụng để làm quần áo bán trên thị trường bao gồm: denim, raw cotton, polyester, acrylic, rayon hoặc lycra.

Để làm tăng hiệu quả chống tia UV của những loại vải này thì nhà sản xuất thường sẽ tăng mức độ dệt, mật độ sợi vải càng dày thì khả năng chống nắng càng tốt. Những chất liệu vải này thường không ảnh hưởng đến sức khỏe của làn da người tiêu dùng.

Nắng nóng gay gắt: Cách nào lựa chọn sản phẩm chống tia UV hiệu quả?- Ảnh 6.

Theo chuyên gia, sử dụng các loại vải không quá mỏng thì có khả năng chống nắng tốt

PHÚC KHA

Cũng theo bác sĩ Phạm Cẩm Thúy, tất cả các loại vải nếu không quá mỏng và xuyên thấu thì đều có khả năng chống nắng nhất định và có chỉ số UPF từ 5 - 10. Tuy nhiên, nếu nắng quá gay gắt và da phải tiếp xúc với tia UV trong thời gian dài thì sử dụng khẩu trang, áo, váy chống nắng là chưa đầy đủ. Việc kết hợp nhiều phương pháp chống nắng như uống viên uống, kem chống nắng sẽ giúp tăng khả năng bảo vệ làn da hơn so với cách sử dụng quần áo.

“Nếu mọi người mặc quá nhiều lớp áo sẽ gây nóng và đổ mồ hôi làm ướt bề mặt vải, khi đó sẽ càng làm giảm khả năng chống tia UV của sản phẩm. Mọi người lưu ý lựa chọn sản phẩm quần, áo khoác, khẩu trang có chỉ số UPF cao giúp chống tia UV tốt nhưng đừng quá dày sẽ gây nóng bức, khó chịu làm ảnh hưởng đến chất lượng chống nắng và cả sức khỏe”, bác sĩ Phạm Cẩm Thúy nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.