Nắng nóng kéo dài, Đà Nẵng báo động nguy cơ cháy rừng cấp 'rất nguy hiểm'

22/05/2015 16:59 GMT+7

(TNO) Chiều 22.5 Chi cục Kiểm lâm TP.Đà Nẵng thông báo nguy cơ cháy rừng tại địa phương đã lên mức cao nhất kể từ đầu năm: báo động cấp 5, cấp rất nguy hiểm.

(TNO) Chiều 22.5 Chi cục Kiểm lâm TP.Đà Nẵng thông báo nguy cơ cháy rừng tại địa phương đã lên mức cao nhất kể từ đầu năm: báo động cấp 5, cấp rất nguy hiểm

Nguy cơ cháy rừng tại Đà Nẵng lên mức cao nhất kể từ đầu năm
Sau 5 đợt nắng nóng kéo dài, mỗi đợt từ 5 - 10 ngày với nền nhiệt độ trên 37 độ C, hiện nguy cơ cháy rừng ở Đà Nẵng lần đầu tiên lên báo động cấp 5, cấp rất nguy hiểm.
Lực lượng kiểm lâm xác định hiện thành phố có 3 khu vực rừng có nguy cơ cháy bất cứ lúc nào do lớp thực bì dày và khô, đồng thời ở bìa rừng du khách, người dân thường bất cẩn sử dụng lửa trong đun nấu, cắm trại, dã ngoại.
Đó là 2.000 ha ở đỉnh đèo Hải Vân, giáp Thừa Thiên Huế, 5.000 ha nằm trên địa bàn huyện Hòa Vang, tập trung khu vực Đồng Nghệ, Sông Hương, Phú Túc, Hòa Ninh (khu vực Hố Túi) và 500 ha khu vực Bàn Cờ trên đỉnh Sơn Trà...
Trong khi đó công tác PCCC dự đoán gặp rất nhiều khó khăn nếu đám cháy xảy ra ở đỉnh núi, sườn đồi do không có đường công vụ đưa xe PCCC vào.
Hiện các hạt kiểm lâm đã triển khai lực lượng ứng trực 100% tại các khu rừng xung yếu này và nghiêm cấm chủ rừng đốt thực bì trong mọi trường hợp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.