Newcastle chuẩn bị chơi lớn thương vụ Kane sau khi có chủ sở hữu mới

Tây Nguyên
Tây Nguyên
13/10/2021 14:37 GMT+7

CLB Newcastle chuẩn bị đáp ứng mức giá 150 triệu bảng để có chữ ký của Harry Kane, cao hơn đề xuất của Chelsea và Man City đối với chân sút của Tottenham.

Theo báo giới Anh, động thái của Newcastle được đưa ra sau khi chủ sở hữu mới được hậu thuẫn từ Ả Rập Xê Út vừa tiếp quản đội bóng với giá trị 300 triệu bảng. Đội trưởng tuyển Anh trước đó đã không giấu ý định muốn rời Spurs vào mùa hè vừa qua với mục tiêu muốn có được danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp.

Harry Kane (giữa) lọt vào tầm ngắm chủ sở hữu mới của CLB Newcastle

afp

Tottenham đã đưa cái giá 150 triệu bảng với quyết tâm ngăn cản Kane ra đi sau khi Man City và Chelsea theo đuổi. Sau đó, việc Man City vung ra 100 triệu bảng để mua Jack Grealish, người đồng đội tuyển Anh của Kane và Chelsea chi 97,5 triệu bảng cho Romelu Lukaku, Kane dường như không còn nơi nào để đi. Bởi mong muốn của tiền đạo 28 tuổi này muốn gia nhập một đội bóng Anh có tiềm lực có thể đoạt danh hiệu.

Đại gia Newcastle quá nhiều tiền nhưng chưa thể mua được một thứ

Newcastle đã được liên kết với một loạt các tên tuổi lớn kể từ khi họ được bán cho chủ sở hữu do Ả Rập Xê Út hậu thuẫn tài chính. Theo đó, 4 cầu thủ thất sủng ở M.U và 5 ngôi sao khác của Serie A nằm trong danh sách muốn mua của “Chích choè”.

HLV Steve Bruce được cho là không thể giữ ghế của mình ở Newcastle

reuters

Theo cựu ngôi sao của Newcastle, Darren Ambrose, đội bóng này có thừa tiềm lực để dẫn đầu trong cuộc đua giành chữ ký của Kane. "Với động thái ở Newcastle đối với Kane, giờ tôi không nói điều này bởi Man City hay Chelsea sẽ trả 100 - 120 triệu bảng vào mùa hè vừa qua. Tôi nghĩ Newcastle sẽ chi ra từ 150 triệu - 200 triệu bảng”, Ambrose nói với talkSPORT.

Trong khi đó, một số tờ báo Anh cho rằng Newcastle có thể chi tới 200 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới mà không vi phạm các quy tắc của FFP. Hơn nữa, một khi các chủ sở hữu bổ nhiệm HLV mới, với Frank Lampard đang được xem là ứng viên hàng đầu - họ sẽ bắt tay vào việc chi đậm để chiêu mộ tân binh.

Ambrose lập luận về việc Kane có thể chọn đến Newcastle: "Giả sử Daniel Levy (ông chủ CLB Tottenham) đưa ra một khoản phí chuyển nhượng cao ngất ngưởng khác cho Kane mà không đội nào chấp nhận được, thì Newcastle sẽ ‘Ok, có 150 triệu bảng'. Đội nào có nhiều cơ hội giành được danh hiệu hơn vào lúc này? Tottenham hay Newcastle? Mọi người sẽ nói Newcastle bởi họ là một đội bóng có tham vọng".

Newcastle (áo sọc) sẽ nỗ lực vượt khỏi nhóm rớt hạng sau khi có chủ sở hữu mới giàu có

afp

Trước đó, báo giới Anh tiết lộ chủ sở hữu mới của Newcastle chuẩn bị sa thải HLV Steve Bruce trong tuần này để vực dậy thành tích khi đội chủ sân St James' Park. Đội bóng vùng đông bắc nước Anh đến nay vẫn chưa có chiến thắng nào ở Ngoại hạng Anh và đứng ở vị trí áp chót bảng xếp hạng sau 7 vòng đấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.