Kết thúc điều tra vụ một kiểm sát viên bị sát hại

12/01/2008 00:13 GMT+7

* Đề nghị truy tố 4 bị can Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa có kết luận điều tra vụ kiểm sát viên Lê Minh Tâm bị sát hại dã man tại trụ sở Viện KSND Q.2 và chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND TP.HCM truy tố 4 bị can ra tòa. Trong đó Nguyễn Hữu Vinh (nguyên nhân viên bảo vệ Viện KSND Q.2) bị đề nghị truy tố 2 tội "giết người" và "cướp tài sản". Các bị can Phạm Nguyên Bình (bạn ngoài xã hội của Vinh), Nguyễn Văn Lợi (cha ruột Vinh) và Lê Thị Bửu (mẹ ruột Vinh) bị đề nghị truy tố về cùng tội "che giấu tội phạm".

Theo kết luận điều tra, chiều tối 12.1.2007, Vinh xem ti vi gây ồn ào thì bị chị Tâm nhắc nhở hai lần. Khi chị Tâm chuẩn bị ra về thì hai bên có lời qua tiếng lại với nhau. Tức giận, Vinh dùng ổ khóa cửa tấn công, đập nhiều cái vào đầu làm chị Tâm ngã xuống nền nhà. Tiếp đó, Vinh chạy xuống bếp lấy dao chém nhiều nhát vào đầu, mặt chị Tâm. Khi dao rơi xuống nền nhà, Vinh tiếp tục nhặt đá đánh cho đến lúc nạn nhân tắt thở. Sau khi gây án, Vinh chờ ông Lợi và bà Bửu (làm tạp vụ tại Viện KSND Q.2) đến kể lại sự việc rồi lấy của chị Tâm 2 điện thoại di động, 100 USD và 300 ngàn đồng của mẹ làm lộ phí bỏ trốn. Ông Lợi lấy xe đưa Vinh một đoạn trên hành trình bỏ trốn, còn đưa thêm 100 ngàn đồng để làm lộ phí. Vinh liên lạc với Bình nhờ giúp đỡ trốn ra Nha Trang nhưng đến ngày 14.1.2007 thì bị bắt giữ.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.