Mặt bằng 168 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1 (TP.HCM): Từ 213,44 lên 503 tỉ đồng

21/11/2008 00:16 GMT+7

Siêu thị Co-op Mart Nguyễn Đình Chiểu rộng 4.528m2 nằm ở vị trí đắc địa với 2 mặt tiền tại ngã tư Nguyễn Đình Chiểu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Tiền thân của khu đất này là tài sản trong vụ Epco - Minh Phụng được tạm giao cho Vietcombank chi nhánh TP.HCM xử lý thu hồi nợ.

Năm 2001, Saigon Co-op tiến hành thuê và tiếp nhận mặt bằng này để kinh doanh siêu thị. Ngày 12.12.2007, Văn phòng Chính phủ có công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng đồng ý bán chỉ định mặt bằng này cho Saigon Co-op.

Nhưng rắc rối xảy ra ở vấn đề định giá. Mức giá đầu tiên do UBND TP.HCM đề nghị Chính phủ cho Saigon Co-op mua vào tháng 11.2007 là 213,44 tỉ đồng. Nhưng việc bán chỉ định bị hoãn lại vì phát sinh xung quanh khung giá thẩm định khu đất này.

Tháng 3.2007, chứng thư của SIVC đưa ra mức giá là 224 tỉ đồng, đến tháng 12.2007, SIVC đưa ra mức giá là 227 tỉ đồng. Sau đó, Bộ Tư pháp đã vào cuộc với yêu cầu thẩm định lại giá bán khu đất này sao cho sát với giá thị trường.

Ngày 8.8.2008, SICV đưa ra mức giá thẩm định mới là 503 tỉ đồng. Phía Saigon Co-opMart cho rằng, mức giá này chưa chính xác vì các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của Sở Quy hoạch - Kiến trúc (QH-KT) được UBND TP.HCM đồng ý có rất nhiều khác biệt so với các chỉ tiêu mà SIVC đã giả định khi tiến hành thẩm định giá khu đất.

Cụ thể, về chức năng công trình, đề xuất của Sở QH-KT là thương mại, dịch vụ siêu thị, văn phòng, khách sạn, không có chức năng nhà ở. Tuy nhiên, SIVC lại căn cứ trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở nên khu đất có chức năng nhà ở.

Tại cuộc gặp gỡ báo giới xung quanh vấn đề này chiều qua 20.11, ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT Saigon Co-op khẳng định, Saigon Co-op quyết tâm mua mặt bằng để phục vụ kinh doanh. 

N.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.