Trung Quốc báo động bệnh dại

28/09/2009 23:00 GMT+7

Theo Báo China Daily, Bộ Y tế Trung Quốc hôm qua cho biết bệnh dại đã trở thành một trong những mối đe dọa sức khỏe nghiêm trọng nhất ở nước này, với hơn 2.400 người thiệt mạng mỗi năm.

Quốc gia này hiện chỉ đứng sau Ấn Độ về số người bị mắc bệnh dại trên toàn thế giới. Một báo cáo của bộ trên cho biết phần lớn những ca bệnh dại ở Trung Quốc là do chó cắn. Bình quân mỗi năm ở nước này có hơn 40 triệu người bị động vật cắn, chủ yếu là chó. Trung Quốc có 75 triệu con chó nhưng chưa đến 20% được tiêm vắc-xin ngừa dại.

Các cuộc nghiên cứu trong 5 năm qua cho thấy bệnh dại thường xuất hiện ở những nơi đông dân và miền nam Trung Quốc, với hơn 60% trường hợp được ghi nhận ở Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, các tỉnh Quý Châu, Quảng Đông, Hồ Nam và Tứ Xuyên. Trên phạm vi toàn cầu, mỗi năm có hơn 55.000 người chết vì bệnh dại, hầu hết là ở châu Á và châu Phi.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.