Thổ Nhĩ Kỳ, Armenia tái lập quan hệ

12/10/2009 00:20 GMT+7

Theo Reuters, Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia đã chính thức ký hiệp ước bình thường hóa quan hệ ngoại giao và mở cửa biên giới sau một thế kỷ thù địch vào rạng sáng hôm qua (giờ VN).

Các ngoại trưởng Mỹ, Nga, Pháp và đại diện Liên minh châu u đã chứng kiến lễ ký kết giữa Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu và người đồng cấp Armenia Edward Nalbandian ở Zurich (Thụy Sĩ). Buổi lễ trên đã bị trì hoãn 3 giờ đồng hồ do những bất đồng giờ chót xung quanh phát biểu mà hai bên định đưa ra. Cuối cùng, nhờ có sự dàn xếp của Mỹ, ngoại trưởng hai nước chỉ bắt tay nhau mà không ra tuyên bố.

Vụ thảm sát 1,5 triệu người Armenia năm 1915 dưới thời Đế chế Ottoman (tiền thân của Thổ Nhĩ Kỳ) trong Đệ nhất thế chiến là nguyên nhân gây căng thẳng quan hệ hai nước. Biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia bị đóng cửa từ năm 1993, sau khi Armenia đánh chiếm Nagorno-Karabakh, vùng lãnh thổ tranh chấp với Azerbaijan, nước có quan hệ văn hóa và ngôn ngữ gần gũi với Thổ Nhĩ Kỳ.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.