Thế hệ thứ ba của vệ tinh Glonass

03/02/2010 17:18 GMT+7

Cuối năm 2009, nước Nga chính thức đưa vào không gian thế hệ thứ ba của loại vệ tinh Glonass. Hiện tại Nga có 22 vệ tinh trong hệ thống định vị toàn cầu. 18 vệ tinh trong số đó bao quát toàn bộ lãnh thổ nước Nga.

Vệ tinh Glonass được Liên Xô (cũ) đưa lên quỹ đạo lần đầu tiên vào ngày 12.10.1982. Đến năm 1993 thì hệ thống hoàn chỉnh chính thức được đưa vào hoạt động. Cuối năm 2005, thế hệ thứ hai của Glonass được đưa vào quỹ đạo nhờ tên lửa đẩy Proton-K.

Hệ thống vệ tinh Glonass được điều chỉnh quỹ đạo mới trong tháng 2.2010 để phục vụ tốt hơn cho cả mục đích quân sự và dân sự. (Theo Voice of Russia)

Tạ Xuân Quan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.