Ngay sau khi sự cố xảy ra, Sở TN-MT và Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo khắc phục sự cố. Đồng thời, nhà máy này cũng đã thuê một công ty ứng cứu sự cố tràn dầu mang máy bơm, phao quây để hút dầu tràn ra sông Thị Vải và bịt đường ống thoát nước không để dầu tiếp tục tràn ra ngoài sông.
Ước tính, có khoảng 400 lít dầu F.O chảy ra sông Thị Vải. Nguyên nhân của sự cố được xác định, do lúc bơm dầu từ sà lan đang neo trên sông Thị Vải lên 2 bồn chứa dầu của Nhà máy thép miền Nam, mặc dù bồn đã đầy dầu nhưng nhân viên canh bồn không biết để báo cho người bơm dầu từ sà lan khóa van lại.
Nguyễn Long
Bình luận (0)