Cứu cô gái ngồi đỉnh trụ điện định tự tử

10/05/2010 19:02 GMT+7

(TNO) Đúng 18 giờ 5 phút, lực luợng cứu hộ đã đưa một cô gái từ đỉnh trụ điện trung thế 22KV tại vòng xoay đuờng 30.4 và Nguyễn Hữu Thọ (TP Đà Nẵng) xuống mặt đất an toàn sau hơn 3 giờ đồng hồ cô gái này đòi tự tử.

Trước đó, khoảng 15 giờ chiều nay 10.5, người dân tại khu vực giao lộ đuờng 30.4 - Nguyễn Hữu Thọ phát hiện một cô gái tầm 20 tuổi mặc bộ đồ thun, áo khoác vàng ngồi trên đỉnh trụ điện trung thế 22KV của Điện lực quận Hải Châu TP Đà Nẵng.

Vị trí của đỉnh trụ điện cách mặt đất khoảng hơn 8 mét. Ngay sau đó, ngành điện lực đã cắt điện trên hệ thống đường dây này, khiến toàn bộ khu vực lân cận và kéo dài xuống tận trung tâm TP Đà Nẵng mất điện hơn 3 giờ liền.

Tại hiện truờng, lực lượng Cảnh sát cơ động, ngành điện lực đã sử dụng phao bơm đặt sẵn bên dưới để đề phòng cô gái nhảy xuống. Người đi đường hiếu kỳ đã tập trung quanh khu vực vòng xoay gây ra kẹt xe kéo dài.

Sau hơn 3 giờ thuyết phục cô gái trong mưa nhưng bất thành, lực lượng cứu hộ đã đưa xe nâng lên và đưa cô gái xuống đất an toàn. Hiện cô gái đã được Trung tâm Cấp cứu 115 đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu.


Dùng phao hơi đề phòng cô gái nhảy xuống


Lực lượng cứu hộ tiếp cận cô gái


Kịp thời chụp lấy


Cấp cứu cho cô gái

Tin, ảnh: Diệu Hiền - Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.