Xác định quán quân thế giới về nhảy cao

15/05/2010 19:11 GMT+7

Bộ chân kiếm (copepod), trong đó có bọ nước, là loài vật vô địch về nhảy cao trên toàn thế giới. Khác với hầu hết các loài vật khác, copepod có 2 hệ thống chuyển động đẩy khác nhau: một cho việc bơi lội và cái còn lại dành cho nhảy cao, theo nhóm chuyên gia Đại học Kỹ thuật Đan Mạch.

Bằng cách sử dụng máy quay kỹ thuật số cực nhanh, độ phân giải cao và tốc độ nháy siêu nhanh, các chuyên gia phát hiện loài giáp xác có chiều dài từ  1 - 2 mm này có lực cơ mạnh (so với kích thước) hơn bất kỳ loài nào, từ kangaroo đến ếch. Sau khi phân tích kỹ lưỡng đoạn băng, tiếp theo là các tính toán về toán học, nhóm nghiên cứu nhận thấy lực sinh ra trên mỗi đơn vị khối lượng cơ trong lúc copepod thực hiện các cú nhảy sinh tồn cao gấp 10 lần so với bất kỳ loài vật nào, một phần nhờ vào cấu trúc cơ thể hình thủy lôi của chúng. Khả năng vượt trội của copepod còn giúp chúng bắt mồi vô cùng tài tình nhờ vào chiến thuật tấn công chớp nhoáng.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.