Neymar có ý gì khi nói muốn về lại Barcelona?

10/03/2018 15:05 GMT+7

Nội bộ PSG vốn đã rối sau khi bị Real Madrid loại ở vòng 1/8 Champions League giờ càng thêm xáo xào vì… trò hờn dỗi của Neymar.

Neymar, ngôi sao khiến PSG phải chi ra tới 222 triệu euro phí chuyển nhượng (chính xác là phí mua đứt hợp đồng) để đưa anh về từ Barcelona hè năm ngoái, không góp mặt trong trận CLB thành Paris thua Real 1-2 ở lượt về.
Trước đó, Neymar dính chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu 2 tháng, tức anh sẽ chỉ trở lại khi mùa giải Ligue 1 diễn ra vòng áp chót.

tin liên quan

Neymar vỡ mộng với PSG
Neymar chính là ngôi sao sáng nhất trong màn ngược dòng của Barcelona trước PSG ở lượt về vòng 1/8 Champions League mùa trước.
Về cơ bản, sau khi chia tay Champions League, PSG cũng không cần Neymar cho những cuộc chinh phục còn lại của họ ở giải quốc nội, đặc biệt là Ligue 1 khi mà thầy trò Unai Emery đã bỏ xa phần còn lại.
Nhưng thất bại toàn diện trước Real ở Champions League, chấn thương nặng của Neymar khiến PSG không thể không lo ngại về chuyện tương lai của siêu sao người Brazil.
Và điều mà PSG lo đã sớm xảy ra khi Neymar, theo như nguồn tin từ tờ Mundo Deportivo, đã bóng gió về chuyện rời “Công viên các Hoàng tử” ngay trong kì chuyển nhượng hè này. Theo Mundo Deportivo thì Neymar cảm thấy thất vọng vì chất lượng bóng đá Pháp tệ hơn là anh tưởng và ngôi sao người Brazil cũng ngỏ ý muốn trở lại CLB cũ Barcelona.
Nhưng trong khi các CĐV Barcelona đang chia làm 2 phe đối chọi nhau quanh chuyện Neymar nói muốn tái hồi Nou Camp thì thực tế, sau những phát ngôn của Neymar, chắc chắn không hề đơn giản như vậy.
Neymar sẽ phải nghỉ thi đấu trong 2 tháng Reuters
Neymar, mới 26 tuổi nhưng từ lâu đã là một tay “lõi đời” ở khả năng làm tiền các CLB mà anh ta khoác áo, từ Santos tới Barca và giờ là PSG. Hay nói một cách chính xác, bộ sậu phía sau Neymar gồm nhiều cái tên sảnh sỏi rất giỏi trong việc định hướng dư luận, tung hỏa mù, tạo chiêu trò và khơi mào các thương vụ tiền tấn.
Nội dung trong những lời tâm sự nghe có vẻ rất mùi của Neymar, với Mundon Deportivo, về cơ bản có 3 ý chính. Thứ nhất, Neymar thất vọng với môi trường thi đấu ở Pháp (chê chất lượng Ligue 1). Thứ hai, Neymar đang tính chuyện rời PSG. Và thứ ba, Neymar muốn trở lại Barca.
Ý thứ nhất là điều quá rõ ràng và không làm ai ngạc nhiên. Bởi khi Neymar tới PSG, đa số giới chuyên môn đã nói về điều này rồi.
Ý thứ 2 - rất quan trọng bởi nó đánh động với những CLB vẫn nuôi ý định sở hữu Neymar rằng anh đã sẵn sàng cho một cuộc xê dịch.
Nhưng ý thứ 3 thì phải hiểu như thế nào. Cứ cho là Neymar tiếc nuối quãng thời gian chơi bóng ở Nou Camp thật nhưng chuyện anh tái hồi Barca là không tưởng. Nếu chừa sẵn cho mình 1 đường về thì Neymar đã không um xùm kiện CLB cũ để đòi khoản tiền (gần chục triệu euro) trả cho lòng trung thành ngay khi tới PSG.
Ngay cả Barcelona dù có muốn đưa Neymar về, ở thời điểm hiện tại cũng không hợp lý. Bởi số tiền thu về từ vụ bán Neymar, CLB này đã chi rất nhiều cho các tân binh như Dembele, Paulinho và Coutinho. Quan trọng hơn, Barca, không Neymar vẫn sống tốt bằng chứng là họ đã vào chung kết Cúp Nhà vua và tiến băng băng trên hành trình đăng quang La Liga.
Giờ là lúc Neymar suy tính cho tương lai Reuters
Tới đây, mới thấy rằng ý thứ 3 trong phát ngôn của Neymar - chuyện anh muốn trở lại Barca - quả là ẩn chứa rất nhiều tầng nghĩa.
Một mặt, Neymar cho tất cả thấy, dù có cuộc sống vương giả ở PSG nhưng anh vẫn mong đá lại cho Barcelona. Mặt khác, đấy là cách để Neymar dọn đường cho một cuộc “xê dịch” bom tấn trong mùa hè này, trở về Tây Ban Nha nhưng là khoác áo CLB kình địch với Barca là Real Madrid.
Neymar tin chắc không có chuyện Barca sẽ chi đúng số tiền PSG mua anh để đưa mình trở lại Nou Camp. Nhưng Real, đội sẽ tiến hành cuộc đại cách mạng nhân sự hè này, thì hoàn toàn sẵn sàng “móc hầu bao”.
Rất khôn ngoan, Neymar đã đẩy trái bóng về phía Barca với thâm ý rằng: nếu anh gia nhập Real hè này thì đấy là do CLB chủ sân Nou Camp không tạo điều kiện đón anh về!
Ngay khi Neymar cập bến PSG trong những ngày cuối hè 2017, không ít người đã dự đoán “Công viên các Hoàng tử” chỉ là bước đệm cho một cuộc dịch chuyển đường vòng của ngôi sao người Brazil, từ Barcelona qua Paris để tới Madrid.
Đến thời điểm hiện tại, khả năng này đang ngày một rõ ràng hơn!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.