Neymar hoang mang khi bị CĐV Brazil ném vật thể lạ vào đầu

Giang Lao
Giang Lao
14/10/2023 09:39 GMT+7

Tiền đạo Neymar thừa nhận, anh cảm thấy rất lo lắng và hoang mang khi bị CĐV ném vật thể lạ vào đầu, sau trận đội tuyển Brazil bị Venezuela thủ hòa 1-1 ngày 13.10 tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ.

"Tôi thậm chí còn không nhìn thấy nó là gì, nhưng khi nó chạm vào tôi khiến tôi hoảng hốt. Tôi lên án thái độ này, đây là điều không nên làm, nó có hại cho bóng đá, cho con người", Neymar đưa ra tuyên bố.

Neymar hoang mang khi bị CĐV Brazil ném vật thể lạ vào đầu - Ảnh 1.

Khoảnh khắc Neymar bị CĐV ném vật thể lạ vào đầu (trái) và phản ứng lại

CHỤP MÀN HÌNH

Sau trận đội tuyển Brazil hòa Venezuela 1-1 trên sân nhà Arena Pantanal ở TP.Cuiaba (Brazil), trong lúc rời sân, Neymar bị các CĐV trên khán đài la ó phản đối và ném vật thể lạ trúng vào đầu. Ngôi sao số 1 của bóng đá Brazil lập tức phản ứng mạnh muốn ném trả lại về phía các CĐV, nhưng được các đồng đội và nhân viên đội bóng kịp can thiệp đưa vào trong đường hầm sân hướng về phía phòng thay đồ.

Theo tờ Marca (Tây Ban Nha): "Có thể hiểu sự thất vọng của CĐV Brazil khi đội nhà có màn trình diễn không như kỳ vọng. Nhưng việc họ phản ứng thái quá và có hành vi gây nguy hiểm cho Neymar, thật đáng bị lên án".

Trong khi đó, Neymar tiếp tục chỉ trích các CĐV Brazil: "Những người làm như vậy là những kẻ không có học thức. Họ sẽ không giáo dục được bất cứ đứa trẻ nào. Nếu họ chê bai tôi, họ hãy tập luyện bóng đá và vào sân thay tôi thi đấu. 

Tôi thừa nhận, đội tuyển Brazil đã có một ngày thi đấu không thực sự hứng khởi. Kết quả trận đấu đã khiến họ thất vọng. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã thực sự cố gắng hết sức. Tôi không đến đây để đi nghỉ mát hay đi dạo. Tôi đến đây để thi đấu và cống hiến tất cả mọi khả năng cho đội tuyển và cho đất nước của mình".

Neymar hoang mang khi bị CĐV Brazil ném vật thể lạ vào đầu - Ảnh 2.

Neymar (trái) góp công vào bàn mở tỷ số, nhưng cả trận anh có màn trình diễn không như kỳ vọng

AFP

Trận hòa của đội tuyển Brazil trước Venezuela, khiến họ để mất ngôi đầu bảng tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ về tay kình địch đội Argentina. "Nhưng sự thất vọng lớn nhất của CĐV Brazil chính là màn trình diễn nhạt nhòa của Neymar. Do đó, với bất cứ kết quả sa sút nào họ cũng đều đổ hết mọi lỗi lầm của đội tuyển lên anh ấy. Điều này một lần nữa cũng cho thấy mối quan hệ của Neymar và giới CĐV Brazil vẫn còn một khoảng cách rất xa", tờ Marca cho biết.

Ở lượt đấu tới, Neymar và đội tuyển Brazil sẽ có chuyến làm khách hứa hẹn khó khăn khi gặp đội tuyển Uruguay tại Montevideo, ngày 18.10 ở lượt thứ 4 vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.