Nga bác bỏ đồn đoán Tổng thống Putin bị bệnh và phải dùng thế thân

Khánh An
Khánh An
24/10/2023 18:00 GMT+7

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn khỏe mạnh, không dùng thế thân như đồn đoán.

Nga bác bỏ đồn đoán Tổng thống Putin bị bệnh và phải dùng thế thân - Ảnh 1.

Tổng thống Putin chủ trì một cuộc họp Hội đồng An ninh quốc gia hôm 20.10

AFP

Hãng Reuters ngày 24.10 đưa tin Điện Kremlin bác bỏ đồn đoán về tình trạng sức khỏe của Tổng thống Nga Vladimir Putin, khi nói rằng ông vẫn khỏe mạnh.

Phát biểu thường kỳ với báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov còn bác bỏ thông tin cho rằng tổng thống đang dùng thế thân, khi nói rằng đó là "trò lừa bịp vô lý".

Các phóng viên đã hỏi ông Peskov về sức khỏe của Tổng thống Putin, sau một thông tin không có nguồn gốc trên một kênh Telegram tại Nga được một số phương tiện truyền thông phương Tây dẫn lại cho rằng tổng thống gặp tình trạng sức khỏe nghiêm trọng vào tối 22.10.

Nga bác bỏ đồn đoán Tổng thống Putin bị bệnh và phải dùng thế thân

Ông Putin đam mê môn võ Judo và từ lâu đã tạo hình ảnh "người đàn ông hành động". Nhà lãnh đạo duy trì một lịch trình dày đặc các cuộc họp và xuất hiện trước công chúng. Ông vừa bước sang tuổi 71 vào ngày 7.10.

Chương trình gần đây của ông bao gồm chuyến thăm Trung Quốc vào tuần trước, và trên đường trở về ghé qua 2 thành phố của Nga.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2020, ông Putin phủ nhận tin đồn từ lâu rằng ông sử dụng thế thân, mặc dù cho biết trước đây ông từng được đề nghị sử dụng vì lý do an ninh.

Hồi tháng 4, ông Peskov cho biết việc nói về thế thân của ông Putin là "lại một lời nói dối nữa", đồng thời khẳng định nhà lãnh đạo có sức khỏe đáng ghen tị.

Trong một diễn biến khác, Điện Kremlin hôm 23.10 cho biết Nga đồng ý với Tổng thống Mỹ Joe Biden về nhu cầu xây dựng "một trật tự thế giới mới", nhưng không đồng ý rằng Mỹ có khả năng thiết lập trật tự đó.

Tổng thống Putin thăm Trung Quốc, thúc đẩy quan hệ đối tác 'không giới hạn'

Phát biểu với báo giới, ông Peskov nói rằng Mỹ đang bàn về trật tự thế giới lấy Mỹ làm trung tâm, nhưng điều đó không tồn tại trong tương lai.

Trong bài phát biểu với toàn dân hôm 20.10, Tổng thống Biden nói rằng trật tự vốn hiệu quả trong 50 năm sau Thế chiến 2 đã có phần "hết hơi" và cần một trật tự mới.

Ông nói người Mỹ có "cơ hội để làm mọi việc, nếu chúng ta đủ táo bạo và tự tin vào bản thân, để đoàn kết thế giới theo những cách chưa từng có".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.