Nga cảnh báo xung đột leo thang nếu Ukraine nhận F-16

21/08/2023 16:42 GMT+7

Nga ngày 21.8 lên án việc Đan Mạch và Hà Lan quyết định viện trợ máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, nói rằng động thái này sẽ khiến xung đột leo thang.

"Việc Đan Mạch quyết định tặng 19 máy bay F-16 cho Ukraine sẽ khiến xung đột leo thang", Đại sứ Nga tại Copenhagen, ông Vladimir Barbinm cho biết trong một tuyên bố được hãng thông tấn Ritzau trích dẫn, theo Reuters.

"Cho rằng chính Ukraine phải xác định các điều kiện cho hòa bình, Đan Mạch bằng hành động và lời nói của mình, đang khiến Ukraine không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục đối đầu quân sự với Nga", ông nói.

Nga cảnh báo xung đột leo thang nếu Ukraine nhận F-16 - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngồi trong một máy bay F-16 ở Đan Mạch hôm 20.8

REUTERS

Đan Mạch và Hà Lan hôm 20.8 tuyên bố sẽ cung cấp các chiến đấu cơ F-16 tân tiến cho Ukraine, với 6 chiếc đầu tiên dự kiến sẽ được chuyển giao vào dịp năm mới 2024.

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Jakob Ellemann-Jensen ngày 21.8 cho biết Ukraine chỉ có thể sử dụng số máy bay F-16 được tặng trong lãnh thổ của mình.

"Chúng tôi tặng vũ khí với điều kiện chúng được sử dụng để đánh đuổi kẻ thù ra khỏi lãnh thổ Ukraine. Và không gì hơn thế... Điều kiện là như vậy, cho dù đó là xe tăng, máy bay chiến đấu hay thứ gì khác", ông Ellemann-Jensen nói.

Căng thẳng mặt trận tác chiến điện tử tại Ukraine

Đan Mạch sẽ cung cấp cho Ukraine 19 máy bay F-16. Hà Lan đang có sẵn tổng cộng 42 chiếc F-16 nhưng vẫn chưa quyết định liệu có tặng cho Kyiv toàn bộ hay không.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 20.8 cho biết các chiến đấu cơ này sẽ tăng cường khả năng phòng không của Kyiv và hỗ trợ chiến dịch phản công mà nước này đang thực hiện với mục tiêu giành lại nhiều vùng lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát.

Ông Denis Pushilin, quyền lãnh đạo của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR, một trong các lực lượng ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine), nói rằng kế hoạch chuyển giao F-16 cho Ukraine cho thấy các nước phương Tây vẫn đang đi theo con đường kéo dài xung đột.

"Chắc chắn, đây là những khó khăn mới đối với nỗ lực chấm dứt chiến sự càng sớm càng tốt. Chắc chắn, các đơn vị của chúng tôi hiểu phải làm gì với những chiếc máy bay này, nhưng tất nhiên hành động như vậy có thể được xem là mong muốn tiếp tục thúc đẩy xung đột của các nước phương Tây", ông nói với Đài Rossiya-24, theo tường thuật của hãng tin TASS ngày 21.8.

Xem nhanh: Ngày 542 chiến dịch, Nga 'giúp' Ukraine bổ sung vũ khí; xe tăng Anh cũng sợ UAV tự sát

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.