Nga chuẩn bị cuộc tấn công mới ở Ukraine

18/07/2022 06:12 GMT+7

Tình báo Ukraine cho rằng Nga đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của chiến dịch quân sự ở Ukraine sau khi Moscow tuyên bố sẽ tăng cường hoạt động ở mọi mặt trận.

Moscow rục rịch tiến công

Reuters dẫn lời phát ngôn viên của tình báo quân đội Ukraine Vadym Skibitsky ngày 16.7 cho biết Nga đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của chiến dịch quân sự tại Ukraine, với lực lượng Nga trên khắp các mặt trận đang bắt đầu “rục rịch” tiến công và thực hiện những cuộc pháo kích dọc theo tiền tuyến. Theo phía Ukraine, ít nhất 40 người đã thiệt mạng trong các cuộc pháo kích của Nga vào những khu đô thị trong 3 ngày qua. Nga không phản hồi các cáo buộc này, nhưng luôn khẳng định không nhắm vào mục tiêu dân sự. Quân đội Ukraine cũng cho rằng dường như Nga đang tập hợp lực lượng để tấn công Sloviansk, thành phố quan trọng do Ukraine nắm giữ ở tỉnh Donetsk thuộc vùng Donbass.

Xem nhanh: Ngày 144 chiến dịch, Nga chuẩn bị đợt tấn công mới, Ukraine sẵn sàng pháo mạnh đón đợi?

Các thông tin này trùng khớp với tuyên bố mà Nga đưa ra. Theo Hãng tin TASS, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong chuyến đi bất ngờ đến Ukraine ngày 16.7 đã yêu cầu lực lượng Nga gia tăng hoạt động trên tất cả mặt trận nhằm ngăn Kyiv pháo kích hạ tầng dân sự ở vùng Donbass và những nơi khác. Chỉ thị trên được đưa ra sau hơn một tuần Nga thông báo “tạm dừng hoạt động” để binh sĩ nghỉ ngơi và bổ sung nguồn lực.

Khói bốc lên sau cuộc pháo kích của Nga ở Odessa, Ukraine ngày 16.7

Reuters

Trong lúc đó, Ukraine vẫn tiếp tục chiến dịch phản công ở miền nam để giành lại những khu vực đang bị Nga kiểm soát. The Guardian dẫn lời bà Natalia Hemeniuk, lãnh đạo trung tâm báo chí của Bộ Chỉ huy Chiến dịch Miền nam Ukraine, cho biết các lực lượng vũ trang nước này đang tự tin tiến về tỉnh Kherson.

Báo cáo tình báo quân sự Anh đưa ra ngày 17.7 nhận định để đáp lại, Nga đang củng cố các phòng tuyến ở miền nam Ukraine, di chuyển nhân lực, thiết bị phòng thủ giữa các thành phố Mariupol, Zaporizhzhia và Kherson, đồng thời tăng cường các biện pháp an ninh ở Melitopol. Bộ Quốc phòng Anh cũng chỉ ra rằng trong tình trạng chịu áp lực về nhân lực, việc Nga tăng cường lực lượng ở phía nam khi đang tiếp tục chiến dịch ở Donbass cho thấy các chỉ huy Nga rất nghiêm túc trước “mối đe dọa” từ cuộc phản công của Ukraine.

'Xung đột Nga-Ukraine cho thấy sự thống trị của phương Tây sắp kết thúc'

Phương Tây gia tăng áp lực lên Nga

Trước các động thái của Nga, nhiều quốc gia trong nhóm G20 đã lên án và kêu gọi Moscow chấm dứt chiến dịch quân sự tại Ukraine. Thông tin này được nước chủ nhà Indonesia cho biết trong tuyên bố bế mạc hội nghị bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương của nhóm G20 ngày 17.7. Hội nghị, có sự tham gia của một thứ trưởng Nga, đã kết thúc mà không đưa ra được thông cáo chung vì những bất đồng với Nga về xung đột ở Ukraine. Các nước tham gia hội nghị cũng cáo buộc Nga đã gây ra chấn động cho nền kinh tế toàn cầu và khiến sự hồi phục của nền kinh tế chậm lại.

Liên minh Châu Âu (EU) cũng sẽ chuẩn bị thắt chặt các biện pháp trừng phạt Nga. Theo AFP, EU đang cân nhắc việc cấm mua vàng từ Nga và đưa thêm nhiều người Nga vào danh sách đen của khối. Những biện pháp trên sẽ được thảo luận trong cuộc họp của các ngoại trưởng EU ngày 18.7 ở Brussels (Bỉ), nhưng quyết định cuối cùng sẽ không được đưa ra trong cùng ngày. “Moscow phải tiếp tục trả giá đắt cho hành động gây hấn của mình”, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen nói sau khi gửi đi đề xuất về các biện pháp cấm vận Nga.

Lo lắng trước khủng hoảng khí đốt, nội bộ EU tranh cãi viện trợ cho Ukraine

Máy bay Ukraine chở vũ khí bị rơi

Reuters dẫn lời giới chức Serbia cho biết một máy bay Antonov An-12 do Hãng hàng không Meridian của Ukraine vận hành đã bị rơi hôm 16.7 gần thành phố Kavala, miền bắc Hy Lạp, khi đang đi từ Serbia đến Bangladesh. Một quan chức của Hãng hàng không Meridian ngày 17.7 cho biết toàn bộ 8 công dân Ukraine trên máy bay đã thiệt mạng. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nebojsa Stefanovic của Serbia, máy bay chở 11,5 tấn đạn cối chiếu sáng và đạn pháo huấn luyện cho bên mua là Bộ Quốc phòng Bangladesh.

Vụ tai nạn gây ra một loạt tiếng nổ lớn và các đám khói với mùi nồng nặc kéo dài trong nhiều giờ. Trước đó, phi công đã yêu cầu nhà chức trách Hy Lạp cho hạ cánh khẩn cấp vì gặp sự cố ở động cơ và được cho phép hạ cánh ở sân bay Kavala. Máy bay mất liên lạc ngay sau đó và rơi cách sân bay khoảng 40 km về phía tây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.