Nga có động thái mới với nhà đầu tư từ những nước ‘không thân thiện’

Văn Khoa
Văn Khoa
04/08/2023 23:16 GMT+7

Tổng thống Vladimir Putin đã ký ban hành một luật cho phép cấm các nhà đầu tư nước ngoài từ những quốc gia "không thân thiện" nắm giữ cổ phần trong các công ty và ngân hàng lớn của Nga.

Động thái trên của ông Putin được Hãng thông tấn RIA đưa tin ngày 4.8. Chính phủ Nga sẽ lập một danh sách các công ty Nga phải tuân theo luật mới, bao gồm tất cả các ngân hàng và công ty quan trọng trong hệ thống trên một quy mô nhất định về doanh thu, nhân viên, tài sản hoặc thuế đã nộp, theo Reuters dẫn lại thông tin từ RIA.

Theo luật mới, quyền của các nhà đầu tư nước ngoài đến từ các quốc gia bị Moscow xem là "không thân thiện", những quốc gia đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, có thể bị đình chỉ và cổ phần của họ được phân phối theo tỷ lệ giữa các chủ sở hữu người Nga.

Nga có động thái mới với nhà đầu tư từ những nước ‘không thân thiện

Trong những tháng gần đây, Nga ngày càng có nhiều động thái nhằm kiểm soát tài sản của các công ty phương Tây để trả đũa việc tịch thu tài sản thuộc sở hữu của Nga ở nước ngoài, theo Reuters.

Ông Putin có động thái mới với nhà đầu tư từ những quốc gia ‘không thân thiện’ - Ảnh 1.

Tổng thống Vladimir Putin chủ trì cuộc họp với các thành viên của Hội đồng An ninh Nga qua liên kết video tại Điện Kremlin ở Moscow ngày 4.8

Reuters

Trong tháng trước, Nga đã nắm quyền kiểm soát cổ phần của công ty bia Đan Mạch Carlsberg trong một nhà sản xuất bia của Nga, cũng như một công ty con ở Nga của nhà sản xuất sữa chua Pháp Danone.

Trước đó, vào tháng 4, Moscow đã thực hiện các bước tương tự đối với công ty Fortum của Phần Lan và công ty Uniper của Đức, theo Reuters.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 526 có diễn biến gì nóng?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.