Nga phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm hạt nhân

04/11/2022 07:41 GMT+7

Một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mới sắp được biên chế của Nga vừa phóng thành công tên lửa đạn đạo trong vòng thử nghiệm cuối cùng.

TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 3.11 cho biết tàu ngầm Generalissimus Suvorov đã phóng thành công một tên lửa đạn đạo Bulava trong giai đoạn thử nghiệm để chứng nhận cuối cùng.

Một lần phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa từ tàu ngầm của Nga

BỘ quốc phòng nga

Tên lửa được phóng từ tàu ngầm tại biển Trắng, tại khu thử tên lửa Kura ở vùng Kamchatka miền đông Nga. Theo thông báo, hành trình bay của tên lửa đạn đạo là bình thường và dữ liệu quan sát cho thấy các đầu đạn đã được đưa đến khu vực va chạm được chỉ định tại Kura thành công.

Nga sắp biên chế tàu ngầm hạt nhân chiến lược mới

Tên lửa đạn đạo Bulava được thiết kế để có thể mang theo đầu đạn hạt nhân. Theo trang The Barents Observer, tàu ngầm Generalissimus Suvorov có thể mang theo 16 tên lửa Bulava, mỗi quả mang theo 6 đầu đạn hạt nhân.

Generalissimus Suvorov là tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân thế hệ thứ tư của dự án Borey-A đã được nâng cấp. Tàu được cho là trang bị công nghệ hàng hải, vô tuyến, sonar, các hệ thống vũ khí tiên tiến, có tính linh hoạt cao và hoạt động yên lặng.

Tổng giám đốc Mikhail Budnichenko của hãng đóng tàu Sevmash trước đó cho biết tàu ngầm này sắp được chuyển giao cho hải quân Nga, gia nhập Hạm đội Thái Bình Dương.

Vụ phóng tên lửa diễn ra giữa lúc Nga đang duy trì chiến dịch quân sự tại Ukraine và các bên gần đây tranh cãi về ý định sử dụng vũ khí hạt nhân của Moscow cũng như cáo buộc Kyiv có thể sử dụng bom bẩn.

Bộ ba hạt nhân Nga phô trương sức mạnh trong tập trận do Tổng thống Putin giám sát
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.