Nga và Myanmar lần đầu tập trận hải quân chung

07/11/2023 17:11 GMT+7

Tư lệnh hải quân Nga đã gặp người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar trước cuộc tập trận hải quân chung đầu tiên giữa hai nước, dự kiến bắt đầu hôm nay, theo truyền thông Myanmar.

Báo Global New Light of Myanmar cho hay cuộc tập trận có sự tham gia của Hạm đội Thái Bình Dương của Nga và hải quân Myanmar sẽ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9.11 trên biển Andaman.

Theo tờ báo, hải quân hai nước sẽ điều động tàu và máy bay tham gia cuộc tập trận mô phỏng "việc ngăn chặn các mối nguy hiểm trên không, trên mặt biển và trong lòng biển cũng như các biện pháp an ninh hàng hải".

Trước cuộc tập trận, Đô đốc Nikolai Yevmenov, tư lệnh hải quân Nga, đã gặp Thống tướng Min Aung Hlaing, người đứng đầu chính quyền quân sự ở Myanmar, trên tàu khu trục Đô đốc Tributs của Nga, và giới thiệu năng lực của con tàu, tờ báo cho biết.

Nga và Myanmar lần đầu tập trận hải quân chung - Ảnh 1.

Min Aung Hlaing (thứ hai từ trái qua) và ông Yevmenov (thứ hai từ phải qua) trên tàu khu trục Đô đốc Tributs ngày 6.11

AFP

Theo AFP, Moscow là đồng minh thân cận của chính quyền quân sự Myanmar, cung cấp vũ khí và ủng hộ về ngoại giao trong bối cảnh quân đội Myanmar thường xuyên chiến đấu với các lực lượng đối lập có vũ trang.

Vào tháng 9, Myanmar và Nga đồng chủ trì một cuộc tập trận quân sự "chống khủng bố" diễn ra ở vùng Viễn Đông của Nga, với sự tham gia của một số nước ASEAN.

Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về Myanmar cho biết, kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 2.2021, quân đội Myanmar đã nhập khẩu từ Nga số vũ khí và thiết bị có tổng giá trị lên đến 406 triệu USD.

Thống tướng Min Aung Hlaing đã nhiều lần tới Nga sau chính biến ở Myanmar và gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào năm ngoái.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.