Ngắm hoa gạo nở đỏ rực bên trong ngôi chùa nghìn năm tuổi ở Hà Nội

25/03/2023 17:25 GMT+7

Hoa gạo nở đỏ rực một góc trời, giữa không gian hùng vĩ của núi đồi khiến người hành hương, vãn cảnh không khỏi thích thú khi đến chùa Thầy (xã Sài Sơn, H.Quốc Oai, Hà Nội) những ngày này.

Cây gạo còn có tên gọi khác là mộc miên, Pơ lang. Mỗi năm, cứ vào tháng 3 là những bông hoa gạo bung nở. Hoa gạo mọc riêng lẻ chứ không theo chùm, thế nhưng hoa trên cây nở dày đặc khiến cả một mảng trời nhuộm màu hoa, nhìn từ xa như mâm xôi gấc.

Ngắm hoa gạo nở đỏ rực bên trong ngôi chùa nghìn năm tuổi ở Hà Nội  - Ảnh 1.

Cây hoa gạo ở chùa Thầy đã bắt đầu nở đỏ rực

ĐÌNH HUY

Ghi nhận của Thanh Niên tại chùa Thầy, vào thời gian này cây gạo cổ thụ lại bắt đầu nở hoa, làm nên nét đẹp rất riêng trong không gian ngôi chùa cổ kính. Hoa gạo nở cũng hấp dẫn nhiều người dân đến tham quan, vãn cảnh và chụp ảnh. Những cô gái thướt tha trong những tà áo dài không bỏ lỡ cơ hội để ghi lại hình ảnh đáng nhớ này.

Chị Đặng Mai Phương (trú Q.Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, chị cùng người thân di chuyển hơn 20 km về chùa Thầy chụp ảnh. "Những năm trước, do tình hình dịch bệnh nên tôi không về chùa được. Mới đây, xem trên mạng xã hội, tôi biết được hoa gạo ở đây đã nở nên tôi đưa người thân đến tham quan, nhân tiện chụp bộ ảnh với hoa gạo", chị Phương nói.

"Đến chùa Thầy vào thời gian này rất thoáng đãng, cảm giác không gian thật thanh tịnh. Thêm nữa, hình ảnh cây gạo cổ thụ nằm ngay cạnh ngôi chùa cổ nghìn năm khiến tôi cảm giác khung cảnh này trở nên trầm mặc, linh thiêng hơn", chị Hằng, một du khách đến chùa tham quan, cho hay.

Ngắm hoa gạo nở đỏ rực bên trong ngôi chùa nghìn năm tuổi ở Hà Nội  - Ảnh 2.

Toàn cảnh chùa Thầy, nơi có cây hoa gạo đang nở rộ

ĐÌNH HUY

Ngắm hoa gạo nở đỏ rực bên trong ngôi chùa nghìn năm tuổi ở Hà Nội  - Ảnh 3.

Chùa Thầy được xây dựng từ thời nhà Lý (1072 - 1127), gắn liền với giai thoại cuộc đời Thiền sư Từ Đạo Hạnh - người có những đóng góp to lớn cho nhân dân và bộ môn múa rối nước

ĐÌNH HUY

Ngắm hoa gạo nở đỏ rực bên trong ngôi chùa nghìn năm tuổi ở Hà Nội  - Ảnh 4.

Thông thường lễ hội truyền thống chùa Thầy được tổ chức từ ngày mùng 5 - 8.3 (âm lịch), ngày hội chính là mùng 7.3 hàng năm

ĐÌNH HUY

Ngắm hoa gạo nở đỏ rực bên trong ngôi chùa nghìn năm tuổi ở Hà Nội  - Ảnh 5.

Cứ vào tháng 3, những cây hoa gạo ở đây lại bung nở, làm nên nét đẹp riêng cho ngôi chùa

ĐÌNH HUY

Trước kia, sân chùa có 5 cây hoa gạo nhưng 4 cây đã chết, còn một cây nằm mé bên trái chùa. Mới đây, nhà chùa đã trồng thêm 2 cây mới

ĐÌNH HUY

Ngắm hoa gạo nở đỏ rực bên trong ngôi chùa nghìn năm tuổi ở Hà Nội  - Ảnh 7.

Nhành hoa gạo sà xuống trước thủy đình trên hồ. Đây là một kiến trúc đặc sắc, hình ảnh tiêu biểu của chùa Thầy.

ĐÌNH HUY

Người dân nhặt những bông hoa gạo làm đạo cụ để chụp ảnh

ĐÌNH HUY

Ngắm hoa gạo nở đỏ rực bên trong ngôi chùa nghìn năm tuổi ở Hà Nội  - Ảnh 9.

Áo dài vẫn là trang phục được nhiều người lựa chọn khi chụp ảnh với hoa gạo

ĐÌNH HUY


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.