Ngăn chặn 'cỏ Mỹ', chất gây nghiện xâm nhập học đường

29/03/2023 22:48 GMT+7

'Cỏ Mỹ' và thuốc lá điện tử có chứa chất nicotine gây nghiện, bị lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa phát hiện, ngăn chặn trong những ngày gần đây.

Ngày 29.3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, những ngày gần đây, Công an TP.Thanh Hóa phối hợp các địa phương, nhà trường trên địa bàn tổ chức tuyên truyền để ngăn chặn tình trạng học sinh, sinh viên sử dụng chất gây nghiện.

Ngăn chặn 'cỏ Mỹ', chất gây nghiện xâm nhập môi trường học đường - Ảnh 1.

Lực lượng Công an TP.Thanh Hóa tuyên truyền cho các cửa hàng bán tạp hóa ở khu vực các cổng trường về việc cấm buôn bán các sản phẩm chứa chất gây nghiện

CÔNG AN THANH HÓA

Cùng với việc tuyên tuyền, Công an TP.Thanh Hóa đã phối hợp Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa kiểm tra, xử lý đối với các cửa hàng bán thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc, chứa chất gây nghiện, và bắt giữ đối tượng buôn bán "cỏ Mỹ".

Ngày 28.3, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Thanh Hóa phối hợp Công an P.Đông Vệ (TP.Thanh Hóa) đã bắt quả tang nghi phạm Phương Ngọc Hùng (50 tuổi, ngụ P.Ba Đình, TP.Thanh Hóa) đang bán "cỏ Mỹ" tại nhà riêng.

Trước đó, ngày 26.3, Đội Quản lý thị trường số 1 (thuộc Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa) phối hợp Công an P.Ba Đình (TP.Thanh Hóa) kiểm tra, phát hiện và thu giữ hơn 20 bộ thuốc lá điện tử và tinh dầu sử dụng cho việc hút thuốc lá điện tử của một hộ kinh doanh tạp hóa trên đường Lê Hoàn (P.Ba Đình).

Ngăn chặn 'cỏ Mỹ', chất gây nghiện xâm nhập môi trường học đường - Ảnh 2.

Nhiều thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc, chứa chất gây nghiện được cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa phát hiện, thu giữ

CÔNG AN THANH HÓA

Qua xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, hơn 20 bộ thuốc lá điện tử thu giữ không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, và có chứa chất nicotine, một loại chất gây nghiện.

Thiếu tá Nguyễn Khắc Lực, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Thanh Hóa, cho biết các đối tượng xấu lợi dụng sự tò mò của giới trẻ, đặc biệt là lứa tuổi học sinh, sinh viên để đưa các chất gây nghiện xâm nhập học đường.

"Tội phạm ma túy thường phun, tẩm chất ma túy vào sợi lá cây, thảo mộc sấy khô, hoặc pha trộn vào tinh dầu sử dụng trong thuốc lá điện tử để giới trẻ sử dụng, gây nguy hiểm cho người sử dụng, gây ảo giác, kích thích, tạo sự lệ thuộc. Một số đối tượng còn cố tình lợi dụng thuốc lá điện tử, "cỏ Mỹ" để lôi kéo học sinh, sinh viên vào các hoạt động phạm tội như đi giao ma túy, trộm cắp, đòi nợ thuê…", thiếu tá Lực cho hay.

Trước đó, Báo Thanh Niên đã phản ánh, thời gian gần đây có nhiều người dân trên địa bàn TP.Thanh Hóa phản ánh tình trạng nhiều học sinh bậc THCS và THPT sử dụng thuốc lá điện tử và "cỏ Mỹ".

Tại một số cổng trường học còn có hiện tượng kẻ xấu rủ rê học sinh đi chơi và bán các loại thuốc lá điện tử, "cỏ Mỹ" cho học sinh, làm ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh, và là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ bạo lực học đường, các vụ việc gây mất an ninh trật tự trong nhà trường và xã hội.

Trước thực trạng trên, Thành ủy TP.Thanh Hóa, UBND TP.Thanh Hóa đã yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho học sinh về tác hại của thuốc lá điện tử, các loại chất kích thích như "cỏ Mỹ" để học sinh không sử dụng; đồng thời báo cáo cơ quan chức năng khi phát hiện các đối tượng xấu rủ rê học sinh đi chơi và bán các loại thuốc lá điện tử, "cỏ Mỹ" và các chất gây nghiện khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.