Lăng kính bạn đọc:

Ngăn chặn, xử lý các hội nhóm quái gở

Kim Lan
Kim Lan
(tổng hợp)
16/12/2023 06:18 GMT+7

Bạn đọc đề nghị bên cạnh mạnh tay xử lý thì việc ngăn chặn kịp thời sự xuất hiện các hội nhóm quái gở trên mạng xã hội cũng rất cần thiết.

Như Thanh Niên đưa tin, buổi họp báo kinh tế - xã hội định kỳ của UBND TP.HCM ngày 14.12 có đề cập thực trạng trên mạng xã hội xuất hiện các hội nhóm quái gở như "hội bùng nợ", "hội vỡ nợ làm liều", "hội rủ nhau tự tử"… đã được phản ánh trong loạt bài Mối nguy từ hội nhóm quái gở trên mạng xã hội của Báo Thanh Niên.

 Ngăn chặn, xử lý các hội nhóm quái gở - Ảnh 1.

Một hội nhóm trên mạng xã hội có nội dung "rủ nhau tự tử"

Chụp màn hình

Thực tế, đã xảy ra nhiều vụ việc mà đối tượng gây án khai nhận quen nhau qua các hội nhóm quái gở trên mạng xã hội, rồi rủ nhau đi cướp, điển hình như vụ cướp ngân hàng ở Hóc Môn (TP.HCM) xảy ra hồi tháng 10. Mới đây, tại Hội thảo thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng của các tổ chức tín dụng và vấn đề thu hồi nợ hiện nay do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức ngày 16.11, các đại biểu cũng cảnh báo tình trạng nhiều người tham gia vào các hội nhóm "bùng nợ", các nội dung "hướng dẫn và khuyến khích hành vi bùng nợ, cố tình không trả nợ"...

Đáng lo lắng

Thực trạng về những hội nhóm quái gở tồn tại trên mạng xã hội khiến nhiều bạn đọc (BĐ) lo lắng. BĐ Minh Nghĩa nêu: "Không còn là những kiểu đặt tên nhóm câu view, giật gân để lôi kéo thành viên, hiện nay, nhiều hệ lụy từ các hội nhóm tương tự đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống xã hội. Điều này rất đáng lo lắng".

Cùng nhận định, BĐ Tuan Anh nêu: "Mạng xã hội đang xuất hiện nhiều nội dung tào lao quá, ai cũng có thể lập hội, lập nhóm trên mạng chỉ để dựng chuyện, bôi nhọ người khác, rồi xúi bậy, làm bậy. Rất mong cơ quan chức năng xử lý sạch sẽ các hội nhóm quái gở này".

Tại buổi họp báo ngày 14.12 của UBND TP.HCM, đại diện Công an TP.HCM khẳng định sẽ tăng cường công tác đấu tranh, xử lý nghiêm đối với hội nhóm quái gở, các hành vi hướng dẫn, lôi kéo người khác phạm tội trên mạng xã hội. Ủng hộ việc cơ quan công an mạnh tay xử lý vấn đề này, BĐ Trịnh Cường phân tích thêm: "Yếu tố con người vẫn là quyết định, giả sử có sim rác nhưng không có người sử dụng sim rác thì sao phải lo? Xử lý các nhóm quái gở cũng tương tự. Ai vi phạm cứ theo quy định xử lý nghiêm, kịp thời. Trước mắt, việc các cơ quan chức phối hợp để dẹp các nhóm này là cần thiết".

Bẫy lừa đặt hàng hỏa tốc và hóa đơn giả: Khi hội nhóm online tiếp tay cho lừa đảo

Ngăn chặn sớm

Nhiều BĐ đặt chung một câu hỏi "Có quá khó để dập tắt những hội nhóm quái gở ngay khi vừa nhen nhóm?". BĐ Tuấn An nêu: "Khó ở chỗ các hội nhóm này xuất hiện trên các nền tảng công nghệ xuyên biên giới như Facebook, Telegram… nên nếu chúng ta không có được một bộ lọc hiệu quả thì cũng chỉ chạy theo để yêu cầu gỡ, xóa".

Tán thành, BĐ Thuy nhận xét: "Không chỉ xử lý, kêu gọi, cảnh báo người dân đừng tham gia những hội nhóm quái gở, cơ quan quản lý còn cần có công cụ công nghệ đủ mạnh để phát hiện, ngăn chặn sớm".

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử (Bộ TT-TT), cho biết tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ TT-TT chiều 6.11, thời gian gần đây, Cục Phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử nhận được nhiều phản ánh về các hội, nhóm hướng dẫn "bùng nợ", rủ nhau tự tử, trong đó có thành viên là trẻ em. "Chúng tôi thường xuyên gửi thông tin cho phía Facebook yêu cầu chặn, gỡ. Có thời điểm chỉ trong 1 ngày, Facebook đã chặn 8 nhóm, mỗi nhóm có tới hàng chục ngàn thành viên", ông Lê Quang Tự Do khẳng định.

Đề cập các giải pháp ngăn chặn sớm các hội nhóm quái gở trên mạng xã hội, BĐ Trường Lưu phân tích: "Với mỗi thuê bao di động là một tài khoản định danh như cách các cơ quan quản lý đang triển khai hiện nay, rất hy vọng những người tham gia mạng xã hội sẽ ý thức về trách nhiệm của mình, không dễ ẩn danh trên mạng. Có như vậy, ngay cả khi những hội nhóm quái gở tự lập ra, sẽ tự tiêu tán vì không ai tham gia".

* Đây là manh nha của loại tội phạm nguy hiểm, có tổ chức. Cần xử lý nghiêm và triệt để với hình phạt tăng nặng.

Nhuloi

* Làm sao để dập tắt ngay cho dù là nhóm mới lập, hay đã có rồi mà chưa quản được, hay còn thả nổi...? Hậu quả khôn lường từ những hội nhóm quái đản như trên mà ra.

T.C

* Xác định, lập hồ sơ giao cho công an xử phạt, bắt lao động công ích cho tỉnh táo lại, nếu tái phạm phạt gấp đôi, là chữa lành bệnh "tuyệt vọng, xúi làm bậy"

Tuấn Đào

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.