Ngần Ngọc Nghĩa phá kỷ lục điền kinh quốc gia, vượt thành tích HCV SEA Games 31

14/12/2022 17:03 GMT+7

'Vua tốc độ' điền kinh Việt Nam Ngần Ngọc Nghĩa (Công an Nhân dân) thi đấu bùng nổ ở Đại hội thể thao toàn quốc diễn ra hôm nay tại Khu liên hiệp thể thao quốc gia Mỹ Đình.

Ở chung kết 100m nam, Ngần Ngọc Nghĩa cạnh tranh với 7 đối thủ đến từ Hà Nội, TP.HCM, Quân đội, Nghệ An. Trong ngày thi đấu bùng nổ, Ngần Ngọc Nghĩa không chỉ cán đích đầu tiên, đoạt HCV mà còn phá kỷ lục quốc gia với thành tích 10 giây 35 (kỷ lục cũ 10 giây 40 do chính anh nắm giữ) và phá kỷ lục Đại hội (10 giây 47).

Ngần Ngọc Nghĩa đoạt HCV, phá kỷ lục quốc gia lẫn kỷ lục Đại hội nội dung 100m

HOÀNG QUÂN

Thành tích của Ngần Ngọc Nghĩa cũng vượt qua thành tích 10 giây 44 của nhà vô địch 100m ở SEA Games 31 vừa qua là Puripol Booson (Thái Lan). Đây được xem là thành tích ấn tượng nhất của điền kinh Việt Nam tại Đại hội thể thao toàn quốc tính đến thời điểm này.

Ở nội dung 100m nữ, Lê Tú Chinh (TP.HCM) vắng mặt vì đang trong quá trình hồi phục chấn thương và Trần Thị Nhi Yến cán đích đầu tiên, mang về cho Long An tấm HCV danh giá này.

Nguyễn Thị Oanh đoạt HCV 3000m vượt chướng ngại vật

Đ.HUY

Các thành tích đáng chú ý khác: VĐV Nguyễn Trung Cường (Hà Tĩnh) đoạt HCV nội dung 3.000m vượt chướng vật dành cho nam. Thành tích 8 phút 58 giây 35 của anh cũng phá kỷ lục Đại hội (kỷ lục cũ 8 phút 59 giây 06). Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) đoạt HCV 3.000m vượt chướng ngại vật dành cho nữ với thành tích 10 phút 21 giây 91. Bùi Thị Thu Thảo (Hà Nội) đoạt HCV nhảy xa nữ với thành tích 6m24.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.