Ngành du lịch Đà Nẵng cảm ơn, khen thưởng vụ cứu du khách ngưng tim giữa quán

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
28/03/2024 19:05 GMT+7

Phát hiện du khách Ấn Độ ngưng tim đột ngột tại quán ăn, một nữ điều dưỡng đang đi du lịch đã lập tức cấp cứu, giữ được mạng sống du khách này ngay tại hiện trường.

Chiều 28.3, bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch TP.Đà Nẵng, ký quyết định tặng giấy khen và gửi thư cảm ơn nữ điều dưỡng trong vụ cứu du khách ngưng tim trong lúc đi du lịch tại TP.Đà Nẵng.

Ngành du lịch Đà Nẵng cảm ơn, khen thưởng vụ cứu du khách ngưng tim giữa quán

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip về một nữ điều dưỡng cấp cứu trường hợp nam du khách người Ấn Độ bị ngừng tim đột ngột tại một nhà hàng ở Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng).

Nạn nhân là ông Narinder (quốc tịch Ấn Độ). Ông Narinder đi du lịch cùng vợ tại TP.Đà Nẵng; ông có tiền sử bệnh lý mạch vành, đã phải phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành.

Ngành du lịch Đà Nẵng cảm ơn, khen thưởng vụ cứu du khách ngưng tim giữa quán- Ảnh 1.

Hình ảnh nữ điều dưỡng cấp cứu du khách bị ngưng tim

CẮT TỪ CLIP

Sự việc xảy ra tối 24.3. Nữ điều dưỡng trong clip là chị Đặng Thị Hạ (29 tuổi), đang công tác tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), lúc đó cũng đang du lịch tại TP.Đà Nẵng và cũng đang đi ăn tại nhà hàng có du khách Ấn Độ bị ngưng tim.

Khi ông Narinder đột ngột ngừng tim, chị Hạ đã nhanh chóng tiếp cận, kiểm tra mạch cảnh và ép tim cho người đàn ông. Hành động kịp thời này đã giúp ông Narinder thoát khỏi cơn nguy kịch.

Sở Du lịch TP.Đà Nẵng đã có thư cảm ơn và quyết định tặng giấy khen của Giám đốc Sở Du lịch cho chị Đặng Thị Hạ do đã có nghĩa cử cao đẹp, kịp thời cứu du khách người nước ngoài bị ngưng tim.

Xem nhanh 12h ngày 29.3: Khoảnh khắc cứu du khách ngưng tim giữa quán

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch TP.Đà Nẵng, bày tỏ thay mặt ngành du lịch thành phố trân trọng và đánh giá cao hành động kịp thời cứu sống du khách Ấn Độ của chị Đặng Thị Hạ.

"Đây là nghĩa cử cao đẹp của cán bộ ngành y tế, đồng thời có giá trị lan tỏa tinh thần mến khách của con người Việt Nam và điểm đến Đà Nẵng trong lòng du khách", bà Trương Thị Hồng Hạnh nói.

Điều dưỡng Đặng Thị Hạ đã có 7 năm làm việc tại Trung tâm cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai. Với kinh nghiệm chứng kiến nhiều ca ngừng tim, ngừng tuần hoàn phải cấp cứu ngay trong phòng bệnh, khi gặp một ca cấp cứu ngoài cộng đồng chị Hạ đã có phản ứng nhanh nhạy.

Nhờ cấp cứu kịp thời, du khách Ấn Độ đã bình phục, giữ được tính mạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.