Ngày 21.4 công bố phương án tuyển sinh lớp 6 các trường “đặc thù“

16/04/2015 06:58 GMT+7

Sáng 15.4, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội đã họp với các trường có đề xuất phương án tuyển sinh thay thế cách thức thi tuyển vào lớp 6. Dự kiến hôm nay 16.4, đề án tuyển sinh của các trường sẽ được sở trình UBND TP.Hà Nội xem xét, phê duyệt.

Sáng 15.4, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội đã họp với các trường có đề xuất phương án tuyển sinh thay thế cách thức thi tuyển vào lớp 6. Dự kiến hôm nay 16.4, đề án tuyển sinh của các trường sẽ được sở trình UBND TP.Hà Nội xem xét, phê duyệt.
Hầu hết các trường THCS có số HS đăng ký dự tuyển quá cao so với khả năng tiếp nhận của mỗi trường đều đề xuất phương án tuyển sinh bằng cách kiểm tra chỉ số IQ (trí tuệ) và EQ (cảm xúc).
Trường THPT Hà Nội - Amsterdam, nơi còn tồn tại mô hình THCS chuyên duy nhất của Hà Nội, đã đề xuất phương án kiểm tra năng lực của HS theo các dạng thông minh. Bài kiểm tra không đo lường kiến thức mà tập trung vào việc đánh giá năng lực. HS thực hiện bài kiểm tra dưới dạng viết. Nội dung kiểm tra sẽ giúp phát hiện năng lực của HS trên các mặt trí tuệ: năng lực trí tuệ không gian, hình ảnh; logic, sáng tạo; khoa học tự nhiên; cơ thể và tri giác vận động; năng lực trí tuệ nội tâm bao gồm cả hành vi, thái độ của cá nhân; năng lực giao tiếp; âm nhạc...
Sở GD-ĐT Hà Nội dự kiến ngày 21.4 sẽ tổ chức họp báo công bố công khai, chi tiết đề án tuyển sinh vào lớp 6 của từng trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.