Ngày hội việc làm dành cho bác sĩ trẻ: 64 đơn vị cần hơn 500 bác sĩ

Duy Tính
Duy Tính
15/08/2023 13:23 GMT+7

Tại ngày hội việc làm dành cho 270 bác sĩ trẻ vừa hoàn thành thí điểm thực hành 18 tháng tại bệnh viện gắn liền với trạm y tế, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã đến dự và có những chia sẻ, chỉ đạo.

Ngày 15.8, Sở Y tế TP.HCM tổ chức ngày hội việc làm cho 270 bác sĩ trẻ vừa hoàn thành thí điểm 18 tháng thực hành tại bệnh viện gắn liền với trạm y tế. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên thay mặt lãnh đạo TP.HCM chào mừng 270 y bác sĩ trẻ đã đến dự sự kiện mới, quan trọng, nhiều ý nghĩa và mang lại nhiều cảm xúc. Ngày hội việc làm đặc biệt này là nơi đây chia sẻ, kết nối cơ hội việc làm cho các bác sĩ vừa hoàn thành khóa đầu tiên thí điểm thực hành tại bệnh viện gắn liền với trạm y tế.

Ngày hội việc làm dành cho bác sĩ trẻ: 64 đơn vị cần hơn 500 bác sĩ - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tại ngày hội việc làm dành cho bác sĩ trẻ

DUY TÍNH

Chia sẻ với các bác sĩ trẻ, ông Nguyễn Văn Nên cho rằng y khoa là ngành học mơ ước của nhiều người, là niềm tự hào của gia đình, người thân, xóm làng, của địa phương khi có người đậu trường y.

Ông Nguyễn Văn Nên: Y khoa là ngành học danh giá nhưng kén chọn, lắm gian truân - Ảnh 2.

Bác sĩ trẻ đăng ký phỏng vấn làm việc tại Bệnh viện Nhân dân 115

DUY TÍNH

Nhưng, y khoa là ngành có lắm gian truân. Cho nên, không phải ai muốn cũng đạt được, ai chọn cũng có thể thành, ai học ra trường cũng có thể có việc làm, có nơi để yên tâm, cống hiến và phục vụ. 

Mô hình chưa có tiền lệ

Bí thư Thành ủy TP.HCM đánh giá đại dịch Covid-19 đã để lại nhiều di chứng lâu dài và có những thứ chưa từng có đối với tất cả chúng ta, đặc biệt đối với ngành y. Là nỗi lo thường trực của lãnh đạo, chính quyền và nhân dân thành phố.

Trong bối cảnh đó, ngành y tế thành phố đã có nhiều nỗ lực để khắc phục, kiến thiết lại và với quyết tâm, nội lực của chính mình chứ không chủ quan, không trông chờ, ỷ lại. Kết quả đó đã cho chúng ta thấy được bình yên như bây giờ. Lãnh đạo chính quyền và nhân dân thành phố trân trọng ghi nhận, đánh giá rất cao những sáng kiến có giá trị, mang nhiều ý nghĩa đi cùng với sự nỗ lực, quyết tâm triển khai thực hiện đến công đoạn cuối của một chương trình.

"Ngay lúc đầu triển khai chương trình thí điểm thực hành tại bệnh viện gắn liền với trạm y tế, có rất nhiều ý kiến đề nghị cân nhắc, xem xét lại. Trước bối cảnh và yêu cầu thực tiễn, ngay lúc đó phải nghĩ ra cách nào tốt nhất có thể để vừa kiểm soát bệnh, vừa đảm bảo yêu cầu khắc phục thực tiễn tại tuyến y tế cơ sở, trạm y tế vì lúc này lực lượng tăng cường đã rút về, tại các bệnh viện số ca nhiễm và tử vong còn nhiều", ông Nguyễn Văn Nên nói và chia sẻ thêm, khi triển khai chương trình này TP.HCM với nhiều lo lắng, trăn trở, chưa biết sẽ như thế nào, mặc dù đã có kế hoạch rất chu đáo.

Ông Nguyễn Văn Nên: Y khoa là ngành học danh giá nhưng kén chọn, lắm gian truân - Ảnh 3.

Bác sĩ trẻ đăng ký làm việc tại Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức

DUY TÍNH

Nhưng các bác sĩ trẻ đã vượt qua chặng đường rất dài, đầy chông gai, thử thách gian gian, vừa học vừa làm, bổ sung kiến thức chuyên môn khoa học, học y đức, trau dồi kỹ năng sống. Hôm nay là sự thật, đã thành công.

"Các bác sĩ trẻ không thể quên những ngày đêm nơi tuyến đầu xông pha chống dịch Covid-19. Các bác sĩ sẽ nhớ mãi những ngày tháng trải nghiệm cùng bà con ở cơ sở, những bộn bề lo toan sau đại dịch. Chắc chắn sẽ giúp bác sĩ tự tin hơn trong hành trình công tác bảo vệ sức khỏe nhân dân", Bí thư Thành ủy TP.HCM nói.

Ông Nguyễn Văn Nên chỉ đạo tổng kết lại chương trình để làm rõ tính khoa học và thực tiễn, khẳng định nguyên tắc chuyên môn để rút ra bài học được và chưa được, vì đây là vấn đề lớn. Cần khẳng định toàn diện, sâu sắc và đúng đắn hơn, để tiếp tục hoàn thiện và ứng dụng một cách có hiệu quả trong thời gian tới về mô hình chưa từng có tiền lệ.

Thực hiện chính sách "chiêu hiền đãi sĩ"

Ông Nguyễn Văn Nên cảm ơn các cơ sở y tế đã sẵn sàng đón nhận các thầy thuốc trẻ, tạo cơ hội để các bác sĩ chọn lựa đơn vị công tác.

Ông cũng đề nghị các cấp ủy và chính quyền của TP.HCM tiếp tục chỉ đạo triển khai tinh thần Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Nhân rộng mô hình sáng tạo này hơn nữa, rộng rãi hơn nữa đi vào cuộc sống để mang lại giá trị chung cho TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Nên: Y khoa là ngành học danh giá nhưng kén chọn, lắm gian truân - Ảnh 4.

Bác sĩ trẻ đăng ký làm việc tại Bệnh viện Tâm thần

DUY TÍNH

Ngành y tế sau tổng kết chương trình này sẽ cùng các ngành chức năng, nhất là ngành giáo dục tiếp tục nghiên cứu, tìm mô hình mới, cách làm sáng tạo, phù hợp thực tiễn, đáp ứng nhu cầu cuộc sống đặt ra. Đào tạo, phát huy nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao để đủ điều kiện ứng dụng công nghệ cao vào y tế chuyên sâu, cứu được nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo.

Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu và ban hành những chính sách hữu hiệu nhất, chính sách "chiêu hiền đãi sĩ", tạo điều kiện và môi trường thuận lợi nhất để ai cũng có cơ hội đóng góp công sức vào xây dựng và phát triển TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cũng chỉ đạo Ban Chỉ đạo và điều hành của TP.HCM tăng cường phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các vùng, mở rộng hợp tác, liên kết đào tạo với các thành phố, các trường đại học lớn trong khu vực và thế giới, phấn đấu tiếp cận với công nghệ thông tin khoa học tiên tiến…

Tại ngày hội việc làm, có 64 đơn vị y tế tuyển dụng với nhu cầu lên đến hơn 500 bác sĩ. Tính đến 10 giờ 45 ngày 15.8, đã có 198 bác sĩ đăng ký tuyển dụng thành công, 22 đơn vị đã tuyển đủ nhu cầu, hiện còn 78 ứng cử viên tiếp tục đăng ký tại 42 đơn vị chưa tuyển đủ số lượng.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.