Ngày mai, xét xử 'đại án' Huỳnh Thị Huyền Như

14/12/2014 14:37 GMT+7

(TNO) Ngày mai 15.12, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đưa vụ án 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' với bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ của Ngân hàng Công thương Việt Nam - Vietinbank chi nhánh TP.HCM) cùng 22 đồng phạm ra xét xử phúc thẩm.

(TNO) Ngày mai 15.12, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đưa vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ của Ngân hàng Công thương Việt Nam - Vietinbank chi nhánh TP.HCM) cùng 22 đồng phạm ra xét xử phúc thẩm. Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 31.12.

Huyền Như tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: P.Thương
Ngay sau khi phiên tòa sơ thẩm kết thúc, có 2 bị cáo bị kháng nghị tăng án là Võ Anh Tuấn (nguyên Phó giám đốc Viettinbank) bị tuyên 20 năm tù tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Đào Thị Tuyết Dung bị tuyên 12 năm tù tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cho vay nặng lãi”.

Ngoài ra, tòa phúc thẩm cũng có giấy đề nghị triệu tập gần 100 cá nhân, tổ chức có quyền lợi nghĩa vụ liên quan như những người giúp việc cho Huyền Như; những người có quan hệ vay mượn với Huyền Như; những người được Ngân hàng ACB ủy thác gửi tiền tại Vietinbank; người liên quan mà cấp sơ thẩm chưa triệu tập.

Luật sư tham gia bào chữa tại phiên tòa cho Huyền Như là Lê Nguyễn Quỳnh Thi (thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM).

Trước đó, ngày 27.1.2014, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Huyền Như mức án chung thân về 2 tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". 22 bị cáo còn lại là đồng phạm của Huyền Như bị tuyên phạt từ 1 năm (tù treo) đến 20 năm tù. Tòa bác bỏ quan điểm của nhiều luật sư yêu cầu Vietinbank phải có trách nhiệm bồi thường số tiền bị chiếm đoạt và đề nghị xét xử bị cáo Như thêm tội danh tham ô tài sản.
Sau đó, Huyền Như có đơn kháng cáo đề nghị tòa phúc thẩm xem xét giải tỏa kê biên và trả lại cho mẹ bị cáo căn biệt thự H2 The Nam Hai thuộc khu Bắc Trà My (huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Bởi đây là tài sản riêng của mẹ bị cáo. Ngoài ra, còn có 20 bị cáo kháng cáo kêu oan, xin hưởng án treo, xem xét lại tội danh và hình phạt.
 
Từ năm 2007, Như với vai trò là cán bộ tín dụng ngân hàng Vietinbank đã vay trên 200 tỉ đồng từ nhiều ngân hàng, tổ chức và cá nhân với lãi suất cao để kinh doanh bất động sản ở nhiều tỉnh thành.

Năm 2010, vì làm ăn thua lỗ, phải trả lãi suất cao nên Như mất khả năng thanh toán. Nắm được nghiệp vụ ngân hàng và lợi dụng là quyền Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, Như giả danh Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TP.HCM huy động tiền.

Từ tháng 3.2010 đến tháng 9.2011, Như làm giả 8 con dấu đứng tên nhiều cơ quan, đơn vị lừa đảo hơn 4.900 tỉ đồng. Cho đến khi vụ án được phát hiện và khởi tố, Như còn chiếm đoạt gần 4.000 tỉ đồng. Đa phần số tiền chiếm đoạt được Như dùng để trả tiền vay nặng lãi.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.