Ngày mới với tin tức sức khỏe: Chuyên gia tâm lý nói về ChatGPT

09/02/2023 00:10 GMT+7

'ChatGPT đang được xem là một cách hỗ trợ những người phải đối mặt với sự cô đơn, lo lắng, hoặc trầm cảm nhẹ'. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung nghiên cứu này!

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Bác sĩ chỉ ra '5 tránh' để bảo vệ sức khỏe mùa nắng nóng; Thoát khỏi 2 lần ung thư nhờ sống lành mạnh, lạc quan; Bị té khi nấu bếp, đi khám vô tình phát hiện mắc ung thư phổi...

Liệu ChatGPT có trở thành "bạn tâm giao" để trút bầu tâm sự?

ChatGPT tên gọi đầy đủ là Chat Generative Pre-training Transformer, là chatbot tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) do công ty OpenAI phát triển.

ChatGPT đang được xem là một cách hỗ trợ những người phải đối mặt với sự cô đơn, lo lắng, hoặc trầm cảm nhẹ, theo trang tin CT Puplic (Connecticut – Mỹ).

 Liệu ChatGPT có trở thành "bạn tâm giao" để "trút bầu tâm sự"?  - Ảnh 1.

AI là công nghệ được quan tâm phát triển và ứng dụng bậc nhất hiện nay

Shutterstock

Tất nhiên, vẫn còn rất nhiều tranh luận và hoài nghi về khả năng đọc hoặc phản ứng chính xác của máy móc đối với cảm xúc của con người.

Hạn chế rõ nhất của ứng dụng này nói riêng cũng như AI nói chung, là khả năng biểu đạt cảm xúc hay suy nghĩ do cơ chế hoạt động chỉ dựa vào dữ liệu là thông tin và xác suất thống kê, thay vì ngữ cảnh cụ thể.

Giáo sư triết học Serife Tekin, nhà nghiên cứu về sức khỏe tâm thần tại Đại học Texas San Antonio (Mỹ), nói rằng các thuật toán vẫn chưa đạt đến mức có thể bắt chước sự phức tạp của cảm xúc con người, nên chưa mô phỏng được sự quan tâm đồng cảm. Bạn đọc có thể xem thêm nội dung bài viết này trên trang sức khỏe ngày 9.2.

Bác sĩ chỉ ra '5 tránh' để bảo vệ sức khỏe mùa nắng nóng

Thời tiết đang dần nóng lên, có những ngày nắng nóng lên đến 40 độ C, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe như mệt mỏi, cảm nắng, ngứa ngáy, mất nước qua đường mồ hôi, thậm chí là ngất xỉu. 

Sau đây, bác sĩ Lê Ngô Minh Như, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - Cơ sở 3, chia sẻ một số cách để bảo vệ sức khỏe vào mùa nắng nóng.

Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời quá lâu. Khi nhiệt độ ngoài trời tăng cao, nên hạn chế các hoạt động vui chơi, hoạt động thể lực trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời. Nếu bắt buộc phải ra ngoài, bạn nên đội mũ, mặc quần áo chống nắng, thoa kem chống nắng để tránh cảm nắng, tác hại đến da, mất nước thậm chí ngất xỉu, đột quỵ do nhiệt (đây được xem là biến chứng nghiêm trọng). Khi nhiệt độ cơ thể từ 40 độ C trở lên khiến cho phần não điều hòa nhiệt độ cơ thể hoạt động sai dẫn đến mất khả năng tiết nhiệt và hạ nhiệt. Ngoài ra, tia cực tím (UV) trong ánh nắng cao và khi bạn tiếp xúc nhiều và liên tục có thể gây tổn thương da, thậm chí có thể gây ung thư da khi tiếp xúc quá mức.

Bác sĩ đưa ra '5 tránh' để bảo vệ sức khỏe mùa nắng nóng - Ảnh 1.

Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời quá lâu

Shutterstock

Tránh tắm ngay sau khi đi nắng về. Sau khi đi nắng, vận động dưới nắng về mọi người thường có thói quen tắm hoặc ngâm mình dưới nước để hạ nhiệt cơ thể nhanh chóng. Thói quen tắm này khiến cho lỗ chân lông đóng mở bất thường để điều chỉnh nhiệt độ đột ngột. Đây là một thói quen tắm không khoa học, nó không giúp bạn giảm mệt mỏi hay thư giãn mà còn làm cơ thể bạn dễ cảm lạnh. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 9.2.

Hỏi khó ChatGPT: siêu thông minh nhưng có lúc 'ngớ ngẩn'?

Thoát khỏi 2 lần ung thư nhờ sống lành mạnh, lạc quan


Nhật báo South China Morning Post (SCMP) mới đây đưa tin về trường hợp ông Winston Herrera (48 tuổi, sống tại Hồng Kông, Trung Quốc) đã hồi phục thần kỳ qua 2 lần được chẩn đoán ung thư.

Cụ thể, ông Herrera đang làm lãnh đạo của một ngân hàng tại Hồng Kông. Cuộc sống bận rộn khiến ông thường xuyên căng thẳng, ăn uống không điều độ và thiếu vận động. Doanh nhân này từng nặng đến 93 kg trước khi được chẩn đoán mắc ung thư lần thứ nhất - ung thư ruột kết, vào tháng 8.2017.

Thoát khỏi hai lần ung thư nhờ sống lành mạnh, lạc quan - Ảnh 1.

Ông Herrera giảm tiêu thụ lượng thịt đỏ, bổ sung nhiều trái cây và rau xanh vào chế độ ăn uống, đồng thời rời xa các loại thực phẩm chế biến sẵn, đồ đóng hộp

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

"Tôi bị sốc. Chẳng ai thật sự thoải mái khi đón nhận tin bác sĩ nói rằng bạn bị ung thư", ông Herrera kể lại.

Trước đó, người đàn ông 48 tuổi này đã có các dấu hiệu như bị táo bón, đầy hơi và đi ngoài kèm máu lẫn trong phân. May mắn, ông được chẩn đoán ung thư ruột kết ở giai đoạn sớm. Các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành phẫu thuật để loại bỏ khối u.

Cuộc phẫu thuật diễn ra thành công. Sau 2 tuần nằm viện ông dần khỏe lại và quyết tâm thay đổi sức khỏe và lối sống của bản thân sau khi thoát khỏi ung thư. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.