Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26.6.2023): Giải phẫu thẩm mỹ để trốn truy nã

24/06/2023 07:15 GMT+7

Manh động, liều lĩnh, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt…, tội phạm ma túy là "tội phạm của tội phạm", khiến lực lượng công an phải dày công triệt phá.

Phát biểu tại chương trình "Tôn vinh điển hình tiên tiến và hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy - tháng 6.2023" vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nói: Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại, đe dọa sự phồn vinh và trường tồn của quốc gia, dân tộc; ma túy nhấn chìm tương lai của biết bao người, làm rơi nước mắt của biết bao người cha, người mẹ; gieo rắc nỗi đau, làm tan vỡ hạnh phúc biết bao gia đình…

Lời Thủ tướng đã cho thấy sự nguy hiểm và những hệ lụy nặng nề của ma túy. Cũng vì điều này, đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy luôn là "mặt trận nóng".

MANH ĐỘNG VÀ LIỀU LĨNH

Manh động, liều lĩnh là hai trong số những đặc trưng của tội phạm ma túy, được coi là "tội phạm của tội phạm". Hàng loạt chuyên án lớn của lực lượng chức năng trong thời gian qua đã chứng minh điều này, mà điển hình là "điểm nóng" ở bản Tà Dê (xã Lóng Luông, H.Vân Hồ, Sơn La).

Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26.6.2023): Giải phẫu thẩm mỹ để trốn truy nã - Ảnh 1.

Công an triệt phá đường dây ma túy giấu trong dạ dày heo

Tiểu Hà

Nguyễn Thanh Tuân (sinh năm 1983, trú Hà Nội) là tội phạm có 4 lệnh truy nã đặc biệt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tuân bỏ trốn về bản Tà Dê, cùng với Nguyễn Văn Thuận (sinh năm 1984, trú Hà Nam, có 2 lệnh truy nã) lập "cứ địa" hoạt động ma túy. Hai tội phạm này xây dựng địa điểm trú ngụ có nhiều lớp tường rào, hầm trú ẩn, lắp đặt camera giám sát, tích trữ gas, xăng, vũ khí để tự vệ. Thậm chí, để tạo vỏ bọc và tạo uy tín, nhóm tội phạm thường xuyên giao lưu với người dân xung quanh, thăm hỏi hàng xóm lúc ốm đau hoặc có công việc…

Tháng 6.2018, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Sơn La tổ chức chuyên án đấu tranh. Dù nhiều lần vận động, thuyết phục ra đầu thú, nhưng Tuân, Thuận và đồng phạm không chấp hành, thậm chí sử dụng vũ khí quân dụng chống trả quyết liệt.

Trước sự manh động của nhóm Tuân, lực lượng chức năng đã tiêu diệt Tuân, Thuận, bắt giữ nhiều đối tượng, thu 49 súng quân dụng, 17 quả lựu đạn, 29 ống giảm thanh và ống ngắm, 31 hộp tiếp đạn đầy đạn, hơn gần 7.000 viên đạn các loại, 2 ống nhòm và nhiều vật chứng liên quan.

TINH VI

Tháng 5.2021, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an triệt phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về TP.HCM để mang đi nước ngoài tiêu thụ qua đường bộ, đường hàng không. Công an bắt giữ 5 nghi phạm, tổng số ma túy đã vận chuyển và bị thu giữ là 540 kg.

Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26.6.2023): Giải phẫu thẩm mỹ để trốn truy nã - Ảnh 2.

Bà trùm Oanh “Hà” và anh chồng Phạm Công Giản

Công an cung cấp

Đáng chú ý, đường dây này sử dụng thủ đoạn vận chuyển chất cấm vô cùng tinh vi. Các nghi phạm cất giấu một lượng lớn ma túy trong mô tơ điện, vận chuyển từ TP.HCM ra Hà Nội; hoặc chia nhỏ ma túy nhét vào dạ dày heo, cấp đông rồi trà trộn, giấu cùng với thịt heo không có ma túy, sau đó gắn thiết bị định vị vận chuyển ra nước ngoài tiêu thụ.

Một chuyên án khác, được xác lập từ năm 2018, liên quan đến "bà trùm" Vũ Hoàng Oanh (tức Oanh "Hà", 65 tuổi, trú Hải Phòng, là chị gái của trùm giang hồ Dung "Hà" trong vụ án Năm Cam). Đến nay, C04 đã khởi tố 37 bị can và xác định các đối tượng đã vận chuyển, mua bán 1,6 tấn ma túy các loại. Trong số những người bị bắt có Oanh "Hà" và anh chồng của người này là Phạm Công Giản (65 tuổi).

Theo C04, thủ đoạn phạm tội của nhóm Oanh "Hà" là sử dụng các mạng xã hội, sử dụng sim số điện thoại nước ngoài; dùng xe ôm công nghệ để nhận và vận chuyển ma túy trong nước, dùng các công ty vận tải để nhận và vận chuyển ma túy xuyên quốc gia

Sau khi sang nước ngoài, Oanh còn thu nạp nhiều đàn em bị truy nã, các nghi phạm cộm cán hình thành đường dây mua bán ma túy từ khu vực Tam Giác Vàng về TP.HCM và Hải Phòng tiêu thụ. Đường dây này giấu ma túy trong các lốc máy ô tô đã qua sử dụng, rồi thuê người vận chuyển từ nước ngoài về TP.HCM tập kết, sau đó lấy ma túy rồi giao cho khách mua sỉ.

XẢO QUYỆT

C04 cho biết đến đầu tháng 6.2023, toàn quốc có 1.092 đối tượng bị truy nã về ma túy; tập trung chủ yếu ở các tỉnh miền núi, vùng biên giới. Một số đối tượng chủ mưu, cầm đầu co cụm tại những địa bàn trọng điểm về ma túy. Ngoài ra, có nhóm đối tượng truy nã là người dân tộc thiểu số thường trốn ở vùng sâu, vùng xa, rừng núi hiểm trở, gây rất nhiều khó khăn cho công tác truy bắt.

Đặc biệt, đối tượng truy nã thường lợi dụng chính sách mở cửa để bỏ trốn ra nước ngoài, nhất là các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia rồi tiếp tục phạm tội. Nhóm này thường thay tên đổi họ theo tên người bản địa, lấy vợ, chồng, hoặc sinh sống với người bản địa để che giấu nhân thân và hành vi.

Ngoài ra, nhiều đối tượng truy nã về ma túy sau khi bỏ trốn còn phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi nhân dạng, làm mới chứng minh nhân dân, thay đổi tên, tuổi nhằm tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng.

Điển hình, năm 2018, C04 bắt giữ Đỗ Thành Nam (30 tuổi, trú Sơn La) sau nhiều năm trốn truy nã. Nam là đối tượng trốn thoát trong vụ án ma túy có tới hơn 100 bị can bị khởi tố tại Quảng Ninh.

Quá trình chạy trốn, Nam tiếp tục phạm tội, điều hành các đường dây ma túy xuyên quốc gia. Đối tượng luôn mang súng và lựu đạn theo người, khi từ phía bắc vào TP.HCM, Nam cùng vợ đi cắt mí, làm mũi, sửa trán, cằm, làm chứng minh nhân dân giả lấy tên là Phạm Văn Sơn (24 tuổi)… nhằm trốn tránh sự truy quét của lực lượng chức năng.

Hay tháng 6.2022, C04 triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Tây Ninh rồi đưa đi TP.HCM tiêu thụ, với tổng số lượng lên tới hơn 200 kg. Một trong những mắt xích quan trọng của chuyên án này là Nguyễn Hoài Phong (36 tuổi, trú tại Tiền Giang). Phong từng có 2 tiền án 17 năm tù về tội cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật mới ra tù. Khi thấy đồng bọn lần lượt sa lưới, Phong thay đổi số điện thoại, giả danh nhà sư để ẩn náu trong các nhà chùa ở Bà Rịa-Vũng Tàu và TP.HCM... (còn tiếp) 

Theo C04, tội phạm ma túy tại VN tiếp tục diễn biến phức tạp. Thời gian gần đây, việc mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy qua tuyến đường biển, đường hàng không, bưu điện có xu hướng gia tăng cả về tính chất và mức độ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04, cho biết lực lượng cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy sẽ tập trung đấu tranh, bóc gỡ triệt để các đường dây phạm tội ma túy liên tỉnh, liên tuyến, xuyên quốc gia; triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; các tụ điểm tập kết ma túy ở khu vực biên giới tiếp giáp với VN; tăng cường xác minh truy bắt đối tượng truy nã về ma túy; khai thác, điều tra mở rộng các vụ án đã khám phá, bắt giữ bằng được đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Cục trưởng C04 nhấn mạnh quá trình thực hiện sẽ quán triệt và thực hiện nghiêm túc quan điểm chỉ đạo là phải "triệt phá được cả đường dây, ổ nhóm tội phạm, bắt giữ bằng được đối tượng chủ mưu, cầm đầu, không đánh khúc giữa".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.