Nghêu, mực, bạch tuộc xuất khẩu mang về hàng trăm triệu USD

Chí Nhân
Chí Nhân
17/02/2022 20:17 GMT+7

Những mặt hàng như nghêu, mực và bạch tuộc có sự tăng trưởng ấn tượng trong năm qua và đóng góp ngày càng lớn vào tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.

Tôm, cá tra, cá ngừ vẫn là những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của ngành thủy sản Việt Nam. Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm khác cũng có sự tăng trưởng mạnh trong năm 2021, bất chấp dịch bệnh. Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết: So với năm 2020, xuất khẩu mực và bạch tuộc đạt 608 triệu USD, tăng 8,5%, nhuyễn thể hai mảnh vỏ tăng mạnh nhất 35% đạt gần 142 triệu USD, cua ghẹ tăng lần lượt 1% và 4%. Tổng xuất khẩu các sản phẩm hải sản của Việt Nam đạt 3,4 tỉ USD, tăng 6,7% so với năm 2020 và chiếm tỷ trọng 38% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản của cả nước.

Xuất khẩu mực và bạch tuộc đang chiếm tỷ trọng ngày càng lớn

Chí Nhân

Thị trường nhập khẩu mực, bạch tuộc lớn nhất của Việt Nam là Hàn Quốc chiếm 41%, CPTPP chiếm 23%, Thái Lan và EU cùng 10%. Sau khi sụt giảm trong quý 3 vì dịch bệnh, xuất khẩu mực, bạch tuộc Việt Nam sang Hàn Quốc phục hồi tốt trong quý 4 với giá trị xuất khẩu đạt 82 triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2020. Cả năm 2021, xuất khẩu sang thị trường này đạt 248 triệu USD, tăng gần 7% so với năm 2020. Thống kê của Hải quan Việt Nam cho biết, bạch tuộc là sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang thị trường này trong năm 2021, trong đó nhiều nhất là các sản phẩm bạch tuộc đông lạnh chiếm tới 78% tổng giá trị xuất khẩu. Việc được hưởng ưu đãi thuế quan 0% đã giúp Việt Nam tăng bạch tuộc tươi/sống và đông lạnh sang thị trường Hàn Quốc.

Bên cạnh mực và bạch tuộc, một mặt hàng gây chú ý khác là xuất khẩu nghêu sang thị trường EU tăng trưởng 42% và trở thành loài thủy sản đứng thứ 4 về giá trị xuất khẩu vào thị trường này, đạt giá trị 78 triệu USD. Tây Ban Nha, Ý và Bồ Đào Nha là ba thị trường chính đều tăng trưởng từ 38 - 44%.Trong năm 2021, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang EU đạt trên 1 tỉ USD, tăng 12%. Hầu hết các thị trường thành viên đều có sự tăng trưởng và tăng đều ở hầu hết các sản phẩm trừ cá tra. Hà Lan, Đức, Bỉ, Ý và Pháp là 5 thị trường chính, chiếm tỷ trọng đến 72%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.