Nghi can giết người trong bar ở Móng Cái bị bắt khi đang trốn ra đảo

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
28/02/2024 11:45 GMT+7

Nghi can giết người trong bar tại TP.Móng Cái (Quảng Ninh) bị bắt giữ khi đang trốn trên hòn đảo ở vịnh Bái Tử Long.

Sáng 28.2, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Móng Cái cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã bắt được Bùi Văn Lương - nghi can giết người quán bar khi Lương đang lẩn trốn trên hòn Bọ Cắn, thuộc vịnh Bái Tử Long (TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh).

Nghi can giết người trong bar ở Móng Cái bị bắt khi đang trốn ra đảo- Ảnh 1.

Bùi Văn Lương bị các trinh sát tóm gọn khi trốn trên một hòn đảo ở vịnh Bái Tử Long

N.T

Theo Công an TP.Móng Cái, Bùi Văn Lương (39 tuổi, trú tại thôn Bắc, xã Vạn Ninh, TP.Móng Cái) là nghi can liên quan đến vụ ẩu đả giữa 2 nhóm thanh niên trong quán bar Kinh Đô-Nightclub (P.Hải Hòa, TP.Móng Cái).

Trong lúc ẩu đả giữa 2 bên, Bùi Văn Lương đã dùng dao đâm khiến 1 người thiệt mạng. Toàn bộ hành vi gây án của đối tượng, cùng sự tham gia của các đối tượng đều được camera quan sát ghi lại.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bùi Văn Lương đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng công an, Lương đã ẩn náu trên hòn Bọ Cắn ở vịnh Bái Tử Long, thuộc địa phận TP.Cẩm Phả.

Sáng nay 28.2, mặc dù trời giá rét nhưng các trinh sát của Công an tỉnh Quảng Ninh đã lên phương án mật phục và tóm gọn đối tượng nguy hiểm này. Thậm chí, khi các trinh sát ập tới, Lương vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng. Nghi can giết người sau đó được di lý về TP.Móng Cái để phục vụ điều tra.

Cũng theo Công an TP.Móng Cái, Bùi Văn Lương đã từng có tiền án về tội giết người. Sau 3 năm trở về địa phương thì lại dính líu đến vụ án mạng trên.

Xem nhanh 12h ngày 28.2: Thời sự toàn cảnh


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.