Nghỉ lễ 5 ngày, tour 30.4 'chốt sổ' sớm

Thu Hằng
Thu Hằng
06/03/2023 08:32 GMT+7

Mặc dù còn gần 2 tháng nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30.4, nhưng hiện tại nhiều tour du lịch xuất ngoại từ Hà Nội đi Thái Lan, Hàn Quốc, Singapore… gần như hết chỗ.

"Cháy" tour từ giữa tháng 2

Sau khi thống nhất dịp lễ 30.4 cả nhà sẽ đi du lịch nước ngoài, cuối tháng 2, chị Vũ Minh Huệ, nhân viên ngân hàng (trú Q.Hoàng Mai, Hà Nội), liên hệ với công ty du lịch để đặt tour đi Thái Lan. Điều làm chị Huệ bất ngờ là công ty đã thông báo "khóa sổ" tour đi Thái Lan, chỉ còn tour đi Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc)...

Nghỉ lễ 5 ngày, tour 30.4 'chốt sổ' sớm - Ảnh 1.

Thái Lan là điểm đến được nhiều du khách Việt lựa chọn cho kỳ nghỉ 30.4 sắp tới

TARA TRAVEL

Chị Huệ chia sẻ: "Mọi năm, phải cuối tháng 3 tôi mới lên kế hoạch du lịch 30.4. Năm nay, sau tết đã có lịch nghỉ lễ, tôi tính đặt trước 2 tháng sẽ mua được tour giá tốt, ngờ đâu đã hết chỗ từ sớm. Tôi cũng đã hỏi thêm một số công ty du lịch khác, chỗ thì còn nhưng ngày bay lại sớm hơn lịch nghỉ lễ".

Không chỉ khách đặt tour, ngay đến các công ty du lịch cũng bất ngờ vì tour nước ngoài đắt hàng sớm.

Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing (Công ty du lịch BestPrice), cho biết từ ngày mùng 5 tháng giêng năm Quý Mão (tức 26.1), ngay sau khi có thông tin lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương sát với ngày nghỉ 30.4 và 1.5 được công bố, đã có khách hàng nhắn tin tìm hiểu tour 30.4.

"Chưa năm nào tour 30.4 lại đắt hàng từ sau tết, chúng tôi còn chưa kịp giới thiệu tour 30.4 đã có khách đặt. Đến nay, 4 đoàn đi Thái Lan dịp nghỉ lễ đều đã kín chỗ. Tour đi Hàn Quốc, Singapore cũng sắp hết chỗ; có thể đến giữa tháng 3 sẽ "khóa sổ" xong", ông Tú nói.

Nhiều công ty cho biết, lượng khách đặt tour dịp 30.4 tăng mạnh, gấp 3 lần so với ngày thường.

Bà Nguyễn Thị Huyền, Giám đốc Công ty du lịch Gbest Việt Nam, cho biết về mặt chi phí, giá tour đi các nước châu Âu, châu Mỹ khá cao so với mặt bằng chung. Hơn nữa, thời gian nghỉ lễ 5 ngày phù hợp đi các nước khu vực châu Á. Các tour đắt khách nhất là tour đi Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore…; đông nhất là đoàn khách đi Thái Lan hơn 200 người.

Ngoài ra, tour đi Trung Quốc cũng được nhiều khách quan tâm. "Hiện nay, Trung Quốc còn cân nhắc thời điểm mở cửa nên chúng tôi vẫn đang tiến hành làm việc với đối tác xây dựng tour; trước mắt là tour đường bộ đến các địa danh được ưa thích như: Phượng Hoàng cổ trấn, Lệ Giang, Côn Minh… Khi nào phía Trung Quốc mở cửa, chúng tôi sẽ nhận khách ngay", bà Huyền nói.

Giá tour tăng 30%

Lý giải tour nước ngoài hút khách dịp 30.4, theo ông Bùi Thanh Tú: "Mặc dù năm ngoái, một số thị trường đã mở cửa song giá cao, kèm theo các yêu cầu kiểm dịch nghiêm ngặt nên năm nay mới là năm thực sự "bùng nổ" tour nước ngoài. Bên cạnh đó, hiện tại giá vé máy bay trong nước bình thường đắt hơn đi nước ngoài, vé nghỉ lễ lại càng đắt đỏ, khan hiếm nên nhiều người đã chuyển đi du lịch nước ngoài".

Khảo sát giá tour trên thị trường, với thời gian nghỉ lễ 5 ngày dịp 30.4, tour đi Thái Lan đang bán có mức giá rẻ nhất, từ 8 - 10 triệu đồng/người, tour đi Singapore từ 13 - 15 triệu đồng/người, tour đi Hàn Quốc 18 - 20 triệu đồng/người, tour đi Đài Loan (Trung Quốc) 15 triệu đồng/người, tour đi Nhật Bản 35 triệu đồng/người…

Theo các công ty du lịch, mức giá ngày lễ như trên đã tăng khoảng 30% so với ngày thường. Tuy nhiên, so với giá tour trong nước, nhiều khách du lịch vẫn chọn đi nước ngoài.

Bà Nguyễn Thị Huyền phân tích: "Tâm lý khách du lịch miền Bắc, sau một mùa đông, mùa xuân lạnh kéo dài thường chọn đi nghỉ ở biển hoặc các tỉnh phía nam có nắng ấm. Tuy nhiên, khác các năm trước, năm nay giá vé từ Hà Nội đi TP.HCM, Nha Trang, Phú Quốc dịp nghỉ lễ đang ở mức khá cao, khoảng 7 - 8 triệu đồng/vé khứ hồi, ngang với giá tour trọn gói đi Thái Lan. Nếu tính tiền phòng khách sạn, chi phí ăn, ở, đi lại rơi vào khoảng 12 - 15 triệu đồng/người, bằng với đi Singapore và Hàn Quốc".

Nếu như trước đây, khách lựa chọn mua combo du lịch (vé máy bay và đặt phòng khách sạn) thì hiện tại lựa chọn mua tour vẫn hợp lý hơn cả. Mặc dù các nước mở cửa du lịch trở lại đều đã bỏ kiểm dịch Covid-19, song ông Bùi Thanh Tú khuyến cáo, ngoài chuẩn bị tốt về mặt sức khỏe, du khách Việt Nam vẫn nên chuẩn bị ảnh chụp chứng nhận đã tiêm 2 mũi Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.