Nghi phạm tấn công Thủ tướng Nhật từng kiện chính quyền vì không được tranh cử

19/04/2023 17:04 GMT+7

Nghi phạm ném thiết bị nổ về phía Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida từng thất bại trong vụ kiện chính quyền vì cản trở người này tranh cử.

Ryuji Kimura (24 tuổi) bị bắt tại cảng cá ở thành phố Wakayama miền tây Nhật Bản hôm 15.4 vì có hành vi tấn công khi Thủ tướng Fumio Kishida chuẩn bị có bài phát biểu tại đây.

Nghi phạm đã ném một thiết bị nổ về phía thủ tướng nhưng nhà lãnh đạo may mắn không bị thương.

Nghi phạm tấn công thủ tướng Nhật từng kiện chính quyền vì không được tranh cử - Ảnh 1.

Ryuji Kimura tại đồn cảnh sát Wakayama ngày 17.4

REUTERS

Đài NHK ngày 19.4 đưa tin Kimura từng khởi kiện chính quyền nhưng không thành công, liên quan quyền tranh cử của người này. Cảnh sát đang điều tra liệu đây có phải động cơ khiến nghi phạm thực hiện cuộc tấn công.

Đơn kiện được Kimura nộp lên tòa án quận Kobe hồi năm ngoái, nói rằng chính quyền ngăn cản anh ta tranh cử vào thượng viện. Nghi phạm đã tự trình bày trước tòa mà không thuê luật sư đại diện.

Hồ sơ tòa án cho thấy Kimura đã nói rằng luật bầu cử vi phạm hiến pháp. Kimura phản đối quy định liên quan độ tuổi tranh cử và khoản tiền phải đặt cọc để ứng cử. Theo quy định, ứng cử viên tranh cử vào thượng viện phải tối thiểu 30 tuổi và đặt cọc 3 triệu yen (22.000 USD).

Kimura không đủ tư cách tham gia cuộc bầu cử hồi tháng 7.2022 và kiện đòi chính quyền bồi thường 100.000 yen vì bị chấn thương tâm lý từ việc đó.

Tòa án bác bỏ đơn kiện và cho rằng các quy định là hoàn toàn hợp lý. Kimura kháng án vào tháng 12.2022 và tòa phúc thẩm Osaka dự kiến ra phán quyết vào tháng 5.

Thủ tướng Nhật Bản phải sơ tán sau vụ nổ gần nơi diễn thuyết

Theo NHK, nghi phạm đã nhiều lần chỉ trích hệ thống bầu cử của Nhật Bản trên mạng xã hội. Trong bài viết gần nhất cách vụ tấn công 4 ngày, Kimura tiếp tục có thái độ công kích đối với các quy định bầu cử nói trên.

Hạ nghị sĩ Masaki Ogushi của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền cho biết có thể đã gặp Kimura tại một cuộc họp ở thành phố Kawanishi, tỉnh Hyogo hồi tháng 9.2022. Ông Ogushi kể rằng người đàn ông tỏ ra quan tâm đến việc trở thành thành viên hội đồng thành phố nhưng nói chưa đủ tiêu chuẩn. Ông Ogushi cho hay hai người đã trò chuyện khoảng 10 phút và Kimura liên tục đề nghị hạ độ tuổi tranh cử.

Sau khi bị bắt vì vụ tấn công, Kimura nói chỉ cung cấp lời khai khi có luật sư đại diện. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết nghi phạm vẫn không hé lời sau khi gặp luật sư. Vị luật sư ngày 18.4 nói với báo chí rằng không có gì để công bố.

Về phía cảnh sát, trong cuộc họp báo tối 18.4, cơ quan điều tra thông báo đã thu một ba lô của nghi phạm, bên trong có một chai nước chứa một dung dịch chưa xác định và một chai chứa chất bột, một đĩa kim loại, một cái muỗng và một chiếc bật lửa.

Cảnh sát cũng phát hiện một mảnh vỡ của thiết bị nổ đã được sử dụng trong cuộc tấn công. Mảnh vỡ này ghim vào một container cao 2 m, nằm cách hiện trường khoảng 60 m. Mảnh vỡ được cho là cái nắp của vật thể hình ống mà nghi phạm đã ném về phía Thủ tướng Kishida. Cảnh sát đã tìm thấy phần chính của thiết bị nổ, cách xa hiện trường 40 m.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.