Nghi vấn cảnh sát tự tử bằng súng gần văn phòng thủ tướng Nhật

05/05/2023 11:51 GMT+7

Cảnh sát Tokyo đang điều tra vụ một thành viên của lực lượng tử vong với vết đạn trên người sau khi được phát hiện trong nhà vệ sinh gần nơi ở và làm việc của thủ tướng Nhật Bản.

Nghi vấn cảnh sát tự tử bằng súng gần văn phòng thủ tướng Nhật - Ảnh 1.

Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 5.5

KYODO

Theo hãng tin Kyodo, viên cảnh sát nói trên được phát hiện với vùng đầu chảy máu cùng một khẩu súng vào lúc 4 giờ 40 ngày 5.5, tại nhà vệ sinh của một trạm bảo vệ nằm trong khuôn viên văn phòng Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida.

Cảnh sát Đô thị Tokyo cho biết người này, 25 tuổi, là cảnh sát chống bạo động của lực lượng. Anh được tuyên bố tử vong tại bệnh viện sau khi được đưa khỏi hiện trường.

Cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ tự tử bằng súng và đang điều tra, song không cung cấp thông tin cụ thể hơn.

Một đồng nghiệp của viên cảnh sát nghe thấy âm thanh giống như tiếng súng và sau đó tìm thấy anh nằm bất động trong nhà vệ sinh. Một viên đạn đã được bắn ra từ khẩu súng và không có bức thư tuyệt mệnh nào ở hiện trường.

Thủ tướng Kishida không có mặt ở văn phòng vào thời điểm đó. Ông đang ghé Singapore trên đường trở về Nhật Bản sau chuyến công du châu Phi, theo Reuters.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh có những lo ngại về việc bảo vệ yếu nhân tại Nhật, sau vụ ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe hồi tháng 8 năm ngoái và vụ tấn công bằng bom khói nhằm vào ông Kishida mới đây. Cả hai vụ đều xảy ra trong không gian công cộng khi hai ông tham gia vận động bầu cử.

Vụ ám sát ông Abe đã cho thấy những lỗ hổng trong hoạt động của lực lượng an ninh Nhật Bản, một trong những quốc gia an toàn nhất thế giới. Vấn đề này càng trở nên nhạy cảm hơn khi Nhật Bản sẽ chủ trì một loạt các hội nghị G7 trong năm nay, bao gồm hội nghị các nhà lãnh đạo vào tháng 5 tại Hiroshima.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.