Ngoại hạng Anh: Hy vọng tốp 4 của Liverpool gặp khó khi HLV Klopp bị cấm

Tây Nguyên
Tây Nguyên
19/05/2023 19:27 GMT+7

HLV Jurgen Klopp của Liverpool đã bị cấm chỉ đạo 2 trận sau khi đặt câu hỏi về tính chính trực của trọng tài Paul Tierney sau chiến thắng của 'Quỷ đỏ' trước Tottenham vào tháng trước.

Klopp đã gặp rắc rối sau khi chỉ trích ông Tierney sau trận thắng kịch tính 4-3 của Liverpool trên sân nhà Anfield. Nhà cầm quân người Đức đã ăn mừng bàn thắng mang về chiến thắng cho "Quỷ đỏ" ở phút bù giờ của Diogo Jota bằng cách thể hiện cuồng nhiệt trước mặt trọng tài thứ 4 John Brooks. HLV Klopp đã bị phạt thẻ nhưng sau đó khẳng định những gì Tierney nói với ông là "không ổn", đồng thời tuyên bố rằng mình không biết trọng tài cố tình chống lại Liverpool.

Ngoại hạng Anh: Hy vọng tốp 4 của Liverpool gặp khó khi HLV Klopp bị cấm - Ảnh 1.

HLV Klopp (trái) phản ứng trọng tài Tierney

REUTERS

Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) cũng đã phạt ông Klopp 75.000 bảng và ngày 18.5 cho biết án cấm sẽ được thực hiện ngay lập tức, trong trận Liverpool đối đầu Aston Villa cuối tuần này, trong khi trận thứ 2 sẽ chờ quyết định sắp tới.

Một tuyên bố của FA cho biết thêm Klopp đã thừa nhận những bình luận của ông về trọng tài Tierney trong các cuộc phỏng vấn trên phương tiện truyền thông sau trận đấu "cấu thành hành vi không đúng đắn vì chúng ám chỉ sự thiên vị, đặt câu hỏi về tính chính trực của trọng tài, mang tính cá nhân, xúc phạm và mang tiếng xấu cho trận đấu".

Ngoại hạng Anh: Hy vọng tốp 4 của Liverpool gặp khó khi HLV Klopp bị cấm - Ảnh 2.

Chiến thắng kịch tính trước Tottenham khởi đầu cho hy vọng tranh vị trí tốp 4

AFP

Ông Klopp bức xúc với trọng tài vì cho rằng Mohamed Salah bị phạm lỗi trước tình huống Richarlison gỡ hòa 3-3 cho Tottenham ở cuối trận. Ở trận này, Liverpool dẫn trước 3-0 nhưng Spurs ngược dòng để san bằng, trước khi bị Jota sút tung lưới. Sau trận đấu, HLV Klopp nói với các phóng viên rằng: "Vì sao Mohamed Salah bị phạm lỗi ngay trước bàn thắng thứ 3 của Tottenham mà không được xem xét? Chúng tôi có lịch sử không tốt với Tierney. Tôi thực sự không biết vì sao ông ấy chống lại chúng tôi. Ông ấy đã nói rằng không có vấn đề gì nhưng điều đó không đúng. Cách ông ấy nhìn tôi, tôi không hiểu ám chỉ điều gì. Màn ăn mừng của tôi là không cần thiết, nhưng những gì ông ấy nói với tôi khi rút thẻ vàng là không ổn".

Sau quãng thời gian sa sút, Liverpool đang hồi sinh ở những vòng cuối mùa và hiện kém đội đứng thứ 4 là M.U 1 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận. Sau trận đón tiếp Aston Villa, đội bóng của HLV Klopp sẽ đá trận cuối cùng mùa giải vào ngày 28.5 trên sân Southampton, đội đã xuống hạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.