Ngoại hạng Anh: Những vụ chuyển nhượng lớn chờ 'khớp lệnh' vào mùa hè

Tây Nguyên
Tây Nguyên
13/06/2023 20:28 GMT+7

Thị trường chuyển nhượng mùa hè ở Anh mở cửa vào ngày 14.6 và hứa hẹn các CLB của Ngoại hạng Anh sẽ tiếp tục chi tiêu mạnh tay.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè này đã được kích hoạt bởi một số đội ở Ngoại hạng Anh. Liverpool sau khi bỏ lỡ Jude Bellingham (người đến Real Madrid) đã chiêu mộ được Alexis Mac Allister từ Brighton. 

Tương lai của Harry Kane tại Tottenham có vẻ sẽ trở thành câu chuyện chuyển nhượng gây sốt, khi đội trưởng đội tuyển Anh bước vào năm cuối cùng của hợp đồng. Một số đồng đội ở đội tuyển của Kane cũng có thể sẽ đến đội bóng mới, đó là Declan Rice, Mason Mount và James Maddison. Trong khi đó, Brighton dự kiến sẽ kiếm thêm tiền bằng cách bán Moises Caicedo.

Ngoại hạng Anh: Những vụ chuyển nhượng lớn chờ 'khớp lệnh' ở mùa hè - Ảnh 1.

Kane khát khao tìm đến một đội bóng lớn để hy vọng đoạt được danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp

REUTERS

Mặc dù Tottenham đang gặp khó khăn khi kết thúc mùa giải 2022 - 2023 ở vị trí thứ 8, Kane vẫn ghi rất nhiều bàn thắng với 30 pha lập công tại Ngoại hạng Anh. Kane hiện kém kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của Alan Shearer 47 bàn và có thể phải quyết định theo đuổi danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp.

Real Madrid được cho là muốn biến Kane thành người thay thế Karim Benzema. Chủ tịch của Tottenham, Daniel Levy có thể sẽ sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị từ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha hơn là một đối thủ ở Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, Kane cũng có thể chờ 12 tháng cuối cùng của hợp đồng để chọn điểm đến tiếp theo ở dạng chuyển nhượng tự do.

Ngoại hạng Anh: Những vụ chuyển nhượng lớn chờ 'khớp lệnh' ở mùa hè - Ảnh 2.

Rice đang tiền vệ toàn diện nhất Ngoại hạng Anh

REUTERS

Với Declan Rice, Chủ tịch David Sullivan của West Ham thừa nhận trận đấu cuối cùng của anh cho đội có thể là trận chung kết Europa Conference League mà họ đoạt chức vô địch sau chiến thắng trước Fiorentina vào tuần trước. Ngôi sao 24 tuổi này không thiếu những đội theo đuổi sau khi trở thành một trong những tiền vệ toàn diện nhất Ngoại hạng Anh. Arsenal đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của tuyển thủ Anh này khi "Pháo thủ" khát khao có được chức vô địch sau khi bị Man City lật ngược tình thế mùa vừa qua.

Mason Mount là "con cưng" của các CĐV Chelsea. Anh không để lại dấu ấn nào trong mùa giải vừa qua do chấn thương và bế tắc trong việc gia hạn hợp đồng. Tiền vệ này chỉ còn 12 tháng trong hợp đồng của mình và được cho là sẽ trở thành một đối tượng mà Chelsea muốn gấp rút bán để cân bằng sổ sách theo luật Công bằng tài chính. M.U và Liverpool được cho là quan tâm nhưng từ chối đáp ứng mức định giá 70 triệu bảng mà Chelsea đưa ra.

Ngoại hạng Anh: Những vụ chuyển nhượng lớn chờ 'khớp lệnh' ở mùa hè - Ảnh 3.

Mount (áo xanh) nhiều khả năng gia nhập M.U

REUTERS

Trong khi đó, Brighton vẫn đứng vững khi Arsenal cố gắng chiêu mộ Caicedo vào tháng 1 mặc dù cầu thủ người Ecuador đã đưa ra yêu cầu chuyển nhượng công khai. Caicedo sau đó đã ký hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2027, nhưng với điều kiện là anh sẽ được phép ra đi vào mùa hè này. Với việc Arsenal đang trong cuộc đua giành Rice, còn Liverpool đang xem xét các mục tiêu khác ở hàng tiền vệ, Chelsea dường như là ứng cử viên hàng đầu để có chữ ký của cầu thủ 21 tuổi này.

Việc Leicester xuống hạng khỏi Ngoại hạng Anh sẽ dẫn đến một "cuộc di cư" khỏi sân King Power. Maddison là tài sản quý giá của "Bầy cáo" sau khi ghi 10 bàn và có 9 đường kiến tạo chỉ sau 30 lần ra sân ở Ngoại hạng Anh mùa vừa qua. Cầu thủ này có thể nhắm đến việc được dự Champions League mùa tới khi lọt vào danh sách mong muốn của Newcastle. "Chích chòe" dự kiến sẽ là một trong những đội chi tiêu nhiều nhất ở châu Âu vào mùa hè này khi CLB được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn chuẩn bị cho sự trở lại giải hàng đầu châu Âu sau 20 năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.