Ngoại trưởng Mỹ công du 3 nước Indo-Pacific

Khánh Như
Khánh Như
03/11/2023 05:29 GMT+7

Ngày 1.11, Bộ Ngoại giao Mỹ phát thông báo Ngoại trưởng nước này Antony Blinken sẽ công du 3 nước khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Indo-Pacific) sau khi đến Israel và Jordan.

Các điểm đến ở Indo-Pacific bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ. Dự kiến, chuyến công du 5 nước này kéo dài từ ngày 2 - 10.11.

Tại Indo-Pacific, điểm dừng chân đầu tiên của ông Blinken là Nhật Bản, nơi ông sẽ dự phiên họp ngoại trưởng của nhóm 7 Nền kinh tế hàng đầu (G7). Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết tại cuộc họp này, các bên dự kiến thảo luận về các vấn đề như xung đột Israel và Ukraine. Sau đó, ông Blinken sẽ sang Hàn Quốc để gặp Tổng thống Yoon Suk Yeol và bàn bạc về những căng thẳng âm ỉ kéo dài với Triều Tiên về hạt nhân.

Ngoại trưởng Mỹ công du 3 nước Indo-Pacific - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Antony Blinken (phải) gặp người đồng cấp Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar hồi tháng 9 tại Washington D.C

Reuters

Tại Ấn Độ, chặng cuối trong chuyến đi, Ngoại trưởng Blinken cùng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tham dự đối thoại 2+2 thường niên. Cuộc họp lần này diễn ra sau chuyến thăm cấp nhà nước của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Mỹ nhằm thúc đẩy quan hệ song phương. Dưới thời Tổng thống Joe Biden, Mỹ đã ưu tiên quan hệ với Ấn Độ để đối trọng Trung Quốc.

Tuy nhiên, thời gian gần đây Mỹ và Trung Quốc cũng đang đẩy mạnh đối thoại trong nỗ lực tháo gỡ những bất đồng. Hiện vẫn chưa rõ hình thức tổ chức họp, song tờ The Wall Street Journal đưa tin các bên dự kiến thảo luận về việc kiểm soát vũ khí hạt nhân vào đầu tuần tới. Theo kế hoạch, cuộc đàm phán sẽ diễn ra dưới sự điều phối của bà Mallory Stewart, quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ, và người đứng đầu bộ phận kiểm soát vũ khí của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tôn Hiểu Ba.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.