Ngoại trưởng Nga, Trung Quốc hội đàm ở Moscow

19/09/2023 07:12 GMT+7

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đến Moscow và hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sau khi gặp Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 19.9 cho biết các nhà ngoại giao hàng đầu của Moscow và Bắc Kinh ghi nhận "sự gần gũi" trong quan điểm của họ về lập trường "chống Nga và chống Trung Quốc" của Washington và nhất trí rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine đều phải có sự tham gia của Moscow.

Ông Vương Nghị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại sự Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc kiêm ngoại trưởng nước này, đang ở Moscow trong chuyến thăm 4 ngày để thảo luận về an ninh và chính sách đối ngoại với các quan chức Nga, theo Reuters.

Ông đã đến thẳng Moscow sau khi hội đàm với Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ở Malta, một đảo quốc Nam Âu. Nhà Trắng cho biết hai bên đã trao đổi một cách "thẳng thắn" và "mang tính xây dựng".

Trong tuyên bố đăng trên Telegram sau cuộc hội đàm giữa ông Vương và ông Lavrov ở Moscow hôm 18.9, Bộ Ngoại giao Nga cho biết "quan điểm gần gũi của các bên liên quan đến hành động của Mỹ trên trường quốc tế, bao gồm những hành động có tính chất chống Nga và chống Trung Quốc, đã được ghi nhận", theo Reuters.

Ngoại trưởng Nga, Trung Quốc hội đàm ở Moscow - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hội đàm ở Moscow hôm 18.9

REUTERS

Cũng theo tuyên bố, ông Vương đã thông báo với ngoại trưởng Nga về "nội dung trao đổi" với ông Sullivan. Ngược lại, ông Lavrov cũng thông báo với ngoại trưởng Trung Quốc về kết quả chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, theo TASS.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết ông Vương và ông Lavrov cũng đã trao đổi về kế hoạch liên quan việc Moscow tham dự Diễn đàn Vành đai và Con đường lần thứ ba tại Bắc Kinh vào tháng 10, nhưng không xác nhận liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có trực tiếp có mặt hay không.

"Các cuộc thảo luận diễn ra một cách đáng tin cậy và mang tính xây dựng vốn có trong đối thoại Nga - Trung", theo Bộ Ngoại giao Nga.

Cũng theo cơ quan này, ông Lavrov và ông Vương đã trao đổi "chi tiết" về Ukraine, "lưu ý rằng những nỗ lực giải quyết khủng hoảng mà không tính đến lợi ích và đặc biệt là không có sự tham gia của Nga là vô ích", theo TASS.

Trong khi đó, tuyên bố đăng trên website Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 19.9 cho biết ông Vương khẳng định rằng Trung Quốc và Nga đều theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập. Theo Ngoại trưởng Trung Quốc, hợp tác Trung - Nga "không nhắm vào bên thứ ba, không bị bên thứ ba can thiệp và không bị bên thứ ba ảnh hưởng".

"Đối mặt với sự gia tăng của các hành động đơn phương, chủ nghĩa bá quyền và đối đầu phe phái, Trung Quốc và Nga cần đi theo xu hướng tiến bộ của thời đại, thể hiện trách nhiệm của mình với tư cách các cường quốc, thực hiện nghĩa vụ quốc tế đúng đắn và tiếp tục tăng cường phối hợp chiến lược", tuyên bố dẫn lời ông Vương nói trong cuộc hội đàm ở Moscow.

Trong ngày 19.9, ông Vương dự kiến tham dự Tham vấn an ninh chiến lược Trung - Nga cùng với Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev, trước khi tổ chức hội đàm ba bên với các quan chức Mông Cổ, theo Interfax.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.