Ngoại trưởng Nga xuất hiện khỏe mạnh trong clip sau thông tin 'nhập viện' ở Indonesia

15/11/2022 11:27 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bác bỏ những thông tin mình nhập viện vào thời điểm đến Bali (Indonesia) dự hội nghị G20 , và thậm chí quay clip chứng minh bản thân hoàn toàn ổn.

Ảnh chụp màn hình clip do phía Nga công bố cho thấy ông Lavrov ở khách sạn

Bộ ngoại giao nga

Ông Lavrov, 72 tuổi, đến Bali vào chiều 13.11 và được đưa vào bệnh viện rạng sáng 14.11 vì "tình trạng tim mạch", theo báo chí phương Tây dẫn lời một số quan chức địa phương.

Tuy nhiên, ngoại trưởng Nga, người đại diện Tổng thống Vladimir Putin tham gia hội nghị G20, sau đó xuất hiện trong clip ghi hình ông ngồi bên hồ bơi ở khách sạn, tay đang lật xem giấy tờ chuẩn bị trước khi tham gia hội nghị, theo TASS.

Trong clip, ông Lavrov tỏ ra chê trách cái mà ông gọi là chiêu trò của báo đài phương Tây. “Họ cứ đưa tin rằng Tổng thống của chúng tôi bị bệnh 10 năm nay. Đó chỉ là chiêu trò chính trị, mà cũng chẳng mới mẻ gì”, ông nói trước ống kính.

Nga bác bỏ thông tin Ngoại trưởng Lavrov nhập viện ở Indonesia

Hồi tháng 7, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns thừa nhận ông Putin hoàn toàn khỏe mạnh, bác bỏ những tin đồn về tình trạng sức khỏe yếu kém của nhà lãnh đạo Nga.

“Hiện có quá nhiều tin đồn liên quan đến tình trạng sức khỏe của Tổng thống Putin, và chúng tôi có thể nói rằng ông ấy hoàn toàn khỏe mạnh”, ông Burns phát biểu tại sự kiện của Diễn đàn An ninh Aspen (trụ sở Washington D.C) hôm 21.7.

Về “tin đồn” ông Lavrov nhập viện ở Bali, Hãng tin AP dẫn lời 3 quan chức chính phủ và y tế Indonesia vào thời điểm đó nói nhà ngoại giao Nga đang được điều trị. Các nguồn tin đều từ chối nêu danh tính vì họ không được phép thảo luận công khai vấn đề trên.

Các quan chức nói ngoại trưởng Nga đã được đưa đến bệnh viện Sanglah ở thủ phủ Denpasar của Bali. Bệnh viện không đưa ra bình luận về thông tin này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.