Ngọc Ánh phê phán ca sĩ không thuộc lời, vừa ngồi vừa hát

19/04/2023 21:37 GMT+7

Trở lại ghế nóng Hãy nghe tôi hát, ca sĩ Ngọc Ánh thẳng thắn nêu quan điểm về việc nhiều gương mặt trẻ hát không thuộc lời, phải ngồi nhìn vào giá nhạc để biểu diễn.

Ngọc Ánh phê phán vụ ca sĩ không thuộc lời: 'Các bạn kiếm tiền dễ quá'  - Ảnh 1.

Ngọc Ánh hào hứng làm giám khảo của chương trình Hãy nghe tôi hát

BTC

Trở lại ghế nóng Hãy nghe tôi hát, Ngọc Ánh mong chờ vào màn thể hiện của các thí sinh năm nay, đặc biệt là khi hát những ca khúc gắn liền tên tuổi của mình. Mặc dù muốn các giọng ca trẻ thể hiện phong cách riêng song Ngọc Ánh nhắc nhở phải hát rõ lời. “Các bạn phải hát từ trong trái tim một cách tình cảm để truyền tải cảm xúc đến người nghe. Hát nhạc sôi động nhưng vẫn phải giữ được cảm xúc”, nữ giám khảo nhắn nhủ.

Hơn 40 năm cống hiến cho nghề, Ngọc Ánh bức xúc trước những hành động của ca sĩ trẻ, làm khán giả có cái nhìn thiếu thiện cảm về giới nghệ sĩ như "hát không rõ lời, hát như bị cảm, hát như ngậm kẹo hay vướng một vật gì đó trong miệng".

Ngọc Ánh phê phán vụ ca sĩ không thuộc lời: 'Các bạn kiếm tiền dễ quá'  - Ảnh 2.

Ca sĩ Ngọc Ánh cho rằng việc không thuộc lời, phải nhìn vào giá nhạc là không tôn trọng khán giả

BTC

Đối với Ngọc Ánh, đó là điều không đúng với thanh nhạc và không chấp nhận được. “Lời bài hát giúp cho ca sĩ truyền tải được thông điệp, nội dung, ý nghĩa của bài hát đến với khán giả. Nếu ca sĩ hát không rõ lời thì sẽ truyền tải được điều gì đến khán giả? Tôi hoàn toàn phản đối trào lưu này”.

Ngọc Ánh còn thẳng thắn phê phán việc ca sĩ không thuộc lời, phải nhìn vào phần ca từ được đặt trên giá nhạc hay được ghi chép trên giấy, điện thoại. Theo giọng ca Anh Ba Hưng, điều đó là thiếu chuyên nghiệp, không tôn trọng người nghe. “Hơn 40 năm làm nghề, tôi chưa bao giờ ngồi hát hay cầm lời bài hát lên sân khấu. Không phải tôi đi theo phong cách nhạc sôi động nên không làm như vậy được, mà vì hành động ngồi và nhìn lời bài hát để hát là xem thường khán giả”, cô thẳng thắn.

Ngọc Ánh phê phán vụ ca sĩ không thuộc lời: 'Các bạn kiếm tiền dễ quá'  - Ảnh 3.

Chương trình Hãy nghe tôi hát với sự xuất hiện của ca sĩ Ngọc Ánh dự kiến lên sóng ngày 20.4 trên THVL1

BTC

Ngọc Ánh nói cô hát hơn 3.000 chương trình nhưng “chưa bao giờ tôi lấy một cái ghế để ngồi hát” vì cho rằng như vậy sẽ khó giao lưu với ban nhạc hay diễn tả ca từ, truyền tải cảm xúc đến người xem.

“Lời bài hát đã hát không rõ còn bắt cái ghế để ngồi. Tôi nói thật, các bạn kiếm tiền dễ quá. Khán giả bỏ tiền ra xem thì các bạn cũng phải biết tôn trọng khán giả. Ngồi hát đã là chuyện không nên, không thuộc lời lại càng không nên. Một khi bước lên sân khấu, hãy hát những ca khúc mà bản thân mình chắc chắn thuộc lời”, giọng ca Mùa xuân bên cửa sổ nêu quan điểm.

Những lần chứng kiến trường hợp này, Ngọc Ánh bức xúc và quyết định đi về vì không chấp nhận được. Cô bày tỏ: “Các bạn là ca sĩ sao? Hay là các bạn đến để hát karaoke? Hát karaoke còn có màn hình để hát, nhìn còn chuyên nghiệp hơn các bạn ngồi, nhìn giá nhạc có lời bài hát viết trên đó để hát. Các bạn làm như vậy là xúc phạm khán giả. Là một ca sĩ chuyên nghiệp, tôi không bao giờ chấp nhận việc các ca sĩ trẻ ngày nay làm điều này”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.