Ngôi nhà của bà Aung San Suu Kyi được bán đấu giá nhưng chưa ai mua

20/03/2024 14:39 GMT+7

Ngôi nhà của cựu Cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi đã được bán đấu giá theo lệnh của tòa án trong ngày 20.3 nhưng chưa có người nào hỏi mua.

Ngôi nhà của bà Aung San Suu Kyi nằm bên hồ Inye ở thành phố Yangon (Myanmar), là nơi ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử. Ngôi nhà hai tầng và khu vườn xung quanh rộng 7.782 m2, được rao bán với giá khởi điểm là 315 tỉ kyat, tương đương 150 triệu USD theo tỷ giá chính thức, AFP đưa tin.

Ngôi nhà của bà Aung San Suu Kyi được bán đấu giá nhưng chưa ai mua- Ảnh 1.

Ngôi nhà nằm bên bờ hồ Inye ở thành phố Yangon trong ảnh chụp năm 2009

REUTERS

Theo Reuters, ngôi nhà có từ thời cha bà Aung San Suu Kyi, vị anh hùng lập quốc của Myanmar. Sau khi ông bị ám sát vào năm 1947, vợ ông là bà Khin Kyi quản lý và sau này giao lại cho các con.

Ông Aung San Oo, em trai của bà Suu Kyi, hồi năm 2000 khởi kiện để đòi được chia một phần tài sản này. Năm 2016, tòa án ra lệnh chia mảnh đất ra đồng đều giữa các anh chị em.

Ngôi nhà của bà Aung San Suu Kyi được bán đấu giá nhưng chưa ai mua- Ảnh 2.

Bà Aung San Suu Kyi hồi năm 2012 tiếp Tổng thống Mỹ khi đó là ông Barack Obama tại ngôi nhà ở Yangon

NHÀ TRẮNG

Ông San Oo sau đó nhiều lần kiện đòi bán đấu giá và chia tài sản giữa ông và bà Suu Kyi. Sau cuộc chính biến tại Myanmar năm 2021, Tòa án Tối cao đồng ý với đề nghị của ông San Oo là bán đấu giá ngôi nhà.

Một nhân chứng nói với Reuters rằng chưa có người nào đến ra giá trong ngày 20.3.

Ngôi nhà của bà Aung San Suu Kyi được bán đấu giá nhưng chưa ai mua- Ảnh 3.

Các quan chức đấu giá đọc thông báo trước ngôi nhà vào ngày 20.3

AFP

Bà Aung San Suu Kyi từng sống trong ngôi nhà này trong phần lớn khoảng thời gian hơn 30 năm ở Myanmar sau khi trở về từ Anh, gồm 15 năm bị giam giữ tại nhà. Sau khi được thả vào năm 2010, bà tiếp tục sống ở đó một thời gian trước khi chuyển đến sống ở thủ đô Naypyitaw cho đến khi cuộc chính biến xảy ra.

Ngôi nhà của bà Aung San Suu Kyi được bán đấu giá nhưng chưa ai mua- Ảnh 4.

Bà Aung San Suu Kyi hồi năm 2011 tiếp Ngoại trưởng Mỹ khi đó Hillary Clinton tại ngôi nhà ở Yangon

REUTERS

Ngôi nhà ở Yangon là nơi bà Suu Kyi từng có những bài phát biểu trước người ủng hộ trong lúc bị quản thúc và cũng là nơi bà gặp gỡ những nhân vật nổi tiếng như cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton khi cả hai vị này còn đương nhiệm.

Bà Aung San Suu Kyi đang thụ án tù 27 năm tại một địa điểm không được tiết lộ vì nhiều tội danh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.