'Ngôi nhà trí tuệ' trong trường học đầu tiên ở Đồng Nai

Quang Viên
Quang Viên
05/03/2024 13:24 GMT+7

Ngày 4.3, Ban giám hiệu Trường THCS Lê Quý Đôn (Đồng Nai) phối hợp với UBND huyện Vĩnh Cửu và Viện Học tập suốt đời, tổ chức ra mắt "Ngôi nhà trí tuệ" trong trường học đầu tiên của tỉnh Đồng Nai. Nhân sự kiện này, Chương trình Tủ sách nhân ái cũng trao tặng 80 tủ sách cho Trường THCS Lê Quý Đôn.

Đây là nỗ lực rất lớn của các trường học huyện Vĩnh Cửu, xuất phát từ khát vọng bền bỉ của ông Nguyễn Quang Phương, Chủ tịch UBND huyện về việc mang những mô hình và giải pháp đột phá về giáo dục. 2 năm qua, UBND huyện Vĩnh Cửu đã chỉ đạo và hỗ trợ UBND các xã thị trấn phối hợp với Viện Học tập suốt đời lần lượt thành lập các "Ngôi nhà trí tuệ" tại tất cả các xã và thị trấn trên địa bàn huyện. Hiện nay, mỗi xã và thị trấn đều có ít nhất 1 "Ngôi nhà trí tuệ" thu hút hàng ngàn người dân và trẻ em tới đọc sách, học tập, sinh hoạt văn hóa hàng tuần.

'Ngôi nhà trí tuệ' trong trường học đầu tiên ở Đồng Nai- Ảnh 1.

Giáo viên Trường THCS Lê Qúy Đôn hào hứng giới thiệu sách trong "Ngôi nhà trí tuệ"

QUANG VIÊN

Từ năm nay, huyện Vĩnh Cửu thực hiện mô hình "Ngôi nhà trí tuệ" trong các trường học để thúc đẩy phát triển văn hóa đọc, gia tăng tính trải nghiệm của học sinh trong các hoạt động mở về học tiếng Anh, kỹ năng sống, hoạt động cộng đồng, nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh các cấp.

Mỗi "Ngôi nhà trí tuệ" là một không gian học tập không giới hạn, nơi các bạn học sinh có thể thỏa sức đọc hàng ngàn cuốn sách hay về nhiều lĩnh vực, được sinh hoạt trong các câu lạc bộ theo sở thích riêng, được giao lưu trực tuyến và cả trực tiếp với các giảng viên, chuyên gia hàng đầu trong nước cũng như thế giới về nhiều lĩnh vực.

'Ngôi nhà trí tuệ' trong trường học đầu tiên ở Đồng Nai- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Quang Phương, Chủ tịch huyện Vĩnh Cửu tặng sách cho Trường THCS Lê Quý Đôn

QUANG VIÊN

'Ngôi nhà trí tuệ' trong trường học đầu tiên ở Đồng Nai- Ảnh 3.

Đại diện nhà hàng Ngọc Hà trao tặng sách cho Trường THCS Lê Quý Đôn.

QUANG VIÊN

Đến với "Ngôi nhà trí tuệ", các học sinh được nói lên tiếng nói, chính kiến của bản thân, được thỏa sức sáng tạo các sản phẩm mà các học sinh hằng ấp ủ và sau tất cả là được phát triển bản thân về mọi mặt. Đây là những tiền đề vô cùng quan trọng cho những chặng đường phát triển trong tương lai của các học sinh, đặc biệt là với những học sinh sớm có định vị mình là những công dân toàn cầu, với những khát vọng lớn tạo ra giá trị lớn cho xã hội.

'Ngôi nhà trí tuệ' trong trường học đầu tiên ở Đồng Nai- Ảnh 4.

Kỷ lục gia, ảo thuật gia Huỳnh Minh Hiệp giao lưu với các học sinh

QUANG VIÊN

Tại sự kiện trên, bà Nguyễn Thị Dung, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban điều hành mô hình "Ngôi nhà trí tuệ" huyện Vĩnh Cửu chia sẻ: "Ngôi nhà trí tuệ tại các trường học sẽ mang đến một sân chơi lành mạnh, ý nghĩa cho các học sinh. Ngoài hàng trăm ngàn cuốn sách hay đến với các học sinh để hình thành văn hóa đọc, để thành một người có văn hóa cũng chính là tự bồi đắp gốc rễ cho bền chặt, vững chãi. "Ngôi nhà trí tuệ" còn là nơi kết nối giữa các học sinh với các diễn giả, nhà khoa học để giúp các em mở ra những chân trời mới".

Tại buổi sự kiện này, các học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn còn được giao lưu với siêu trí tuệ, kỷ lục gia thế giới Dương Anh Vũ; kỷ lục gia thế giới Huỳnh Minh Hiệp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.