Ngưng sử dụng hồ phun nước ở TP.Quy Nhơn nếu xây đài tưởng niệm

Thanh Quân
Thanh Quân
23/11/2023 18:00 GMT+7

Một hồ phun nước ở trung tâm TP.Quy Nhơn (Bình Định) sẽ bị ngưng sử dụng nếu xây dựng Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tại TP.Quy Nhơn.

Ngày 23.11, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Bình Định cho biết UBND tỉnh này đã thống nhất địa điểm xây dựng Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tại TP.Quy Nhơn.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Định thống nhất địa điểm xây dựng đài tưởng niệm tại khu vực bãi cỏ đối diện Bảo tàng tỉnh Bình Định với quy mô khu đất khoảng 0,7 - 1 ha.

Ngưng sử dụng hồ phun nước ở TP.Quy Nhơn nếu xây đài tưởng niệm  - Ảnh 1.

Vị trí UBND tỉnh Bình Định thống nhất xây dựng Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tại TP.Quy Nhơn

THANH QUÂN

Theo Sở Xây dựng, khu vực này có ưu điểm là vị trí trung tâm, có không gian trang trọng, cảnh quan xung quanh thoáng đãng. Công trình đài tưởng niệm sẽ tạo điểm nhấn kiến trúc cho khu vực.

Ngưng sử dụng hồ phun nước ở TP.Quy Nhơn nếu xây đài tưởng niệm  - Ảnh 2.

Nếu xây dựng đài tưởng niệm, hồ phun nước này sẽ ngưng sử dụng

THANH QUÂN

Theo quy hoạch, hướng chính của Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tại TP.Quy Nhơn bố trí cùng với hướng chính của Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành; kết hợp với Tượng đài cha con; Bảo tàng tỉnh Bình Định tạo thành quần thể công trình có tính văn hóa cao; mang tính đặc sắc riêng cho TP.Quy Nhơn và tỉnh Bình Định, trở thành địa chỉ văn hóa, là điểm đến của du khách viếng thăm.

Việc tổ chức tiếp cận, hành lễ thuận lợi; đảm bảo đáp ứng cho nhu cầu viếng thăm, tưởng niệm phục vụ nhân dân và các cơ quan tổ chức có nhu cầu.

Nhưng nhược điểm là dễ tranh chấp về không gian, tỷ lệ khối tích công trình đài tưởng niệm đối với cụm tượng Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành nên cần phải tính toán quy mô công trình hợp lý. Trong thời gian tổ chức hành lễ phải phân luồng giao thông.

Ngưng sử dụng hồ phun nước ở TP.Quy Nhơn nếu xây đài tưởng niệm  - Ảnh 4.

Kế bên khu vực được lựa chọn xây đài tưởng niệm là Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành

THANH QUÂN

Việc xây dựng đài tưởng niệm ở vị trí nói trên đang vấp phải một số ý kiến trái chiều từ người dân TP.Quy Nhơn. Cụ thể, nhiều người dân Quy Nhơn thắc mắc, nếu xây dựng tượng đài ở vị trí đó thì trùng với hồ phun nước. Như vậy, phá bỏ hồ phun nước sẽ rất lãng phí.

Về vấn đề này, ông Trần Viết Bảo, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Định, cho biết: "Hiện tại vẫn chưa biết vị trí xây dựng có ngay hồ nước hay không. Tuy nhiên, sẽ không còn sử dụng hồ nước trong tổng thể nữa".

Theo ông Bảo, trước đây, vị trí đó là công viên nên hồ nước có chức năng, bây giờ điều chỉnh quy hoạch thì sẽ khác đi. "UBND tỉnh đã cho văn bản tổ chức thi tuyển quy hoạch và cả kiến trúc. Lúc đó, tư vấn họ sẽ tư vấn phương án. Mục tiêu hoàn thành dự án phải trước Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI", ông Bảo thông tin thêm.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 23.11

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.