Người biểu tình Israel phản đối đại tu tư pháp đến trước nhà bộ trưởng quốc phòng

Khánh Như
Khánh Như
09/07/2023 07:13 GMT+7

Hàng vạn người Israel biểu tình trên khắp đất nước để phản đối kế hoạch đại tu tư pháp của chính phủ, trong đó, khoảng 1.000 người đã tập trung trước nhà Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant ở TP. Tel Aviv.

TP.Tel Aviv (Israel) đã chứng kiến cuộc biểu tình lớn nhất trong nhiều tuần qua, nhằm phản đối việc liên minh cực hữu của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đại tu hệ thống tư pháp, theo tờ The Jerusalem Post.

Cụ thể, trong ngày 8.7, hàng chục ngàn người đã xuống đường trên toàn quốc nhưng tập trung đông nhất ở Tel Aviv. Người biểu tình đã chặn các giao lộ ở khắp đất nước. Cảnh sát sau đó đã mở lại các tuyến đường, đồng thời sử dụng vòi rồng để giải tán những người đang cố gắng chặn đường cao tốc Ayalon.

Phản đối đại tu tư pháp: Người biểu tình Israel đến trước nhà bộ trưởng quốc phòng - Ảnh 1.

Người biểu tình phản đối kế hoạch đại tu tư pháp của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Tel Aviv tối 8.7

REUTERS

Cảnh sát cũng đưa ra tuyên bố rằng họ sẽ "không khoan nhượng" đối với những người cố gắng phá hoại cơ sở hạ tầng hoặc biểu tượng của nhà nước hoặc cố gắng làm hại các sĩ quan.

Khoảng 1.000 người biểu tình đã dựng trại bên ngoài nhà của Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant ở Tel Aviv. Một người lái xe mô tô đã lao vào người biểu tình vào khuya 8.7, giữa lúc đụng độ giữa cảnh sát và những người phản đối đang diễn ra trong thành phố.

Sara Yitzchaki, một trong những lãnh đạo cuộc biểu tình của sinh viên cho biết: "Nếu vào ngày 10.7, dự luật được thông qua, chúng tôi sẽ ngừng mọi hoạt động của đất nước".

"Ngày mai chúng tôi có kỳ thi, và chúng tôi ở đây để phản đối. Chúng tôi sẽ không đi đâu cả", Yitzchaki nói thêm.

Các cuộc biểu tình trên toàn quốc bắt đầu vào tháng 1, khi chính phủ Israel công bố kế hoạch đại tu tư pháp nhằm thu hồi một số quyền hạn của Tòa án Tối cao và trao cho liên minh của Thủ tướng Netanyahu quyền lựa chọn các thẩm phán, Reuters đưa tin.

Các cuộc biểu tình lắng xuống từ cuối tháng 3 sau khi ông Netanyahu, dưới áp lực trong và ngoài nước, đã tạm đình chỉ kế hoạch đại tu. Tuy nhiên, vào tháng trước, ông Netanyahu đã khởi động lại "nhiệm vụ của chính phủ" nhằm kiềm chế điều mà họ coi là Tòa án tối cao quá khích và thiên tả.

Trong tuần tới, quốc hội Israel dự kiến bỏ phiếu về dự luật mới đầu tiên, hạn chế một số quyền của Tòa án Tối cao trong việc đưa ra phán quyết chống lại các quyết định của chính phủ, các bộ trưởng và các quan chức được bầu.

Phe đối lập nói rằng động thái đó là một bước đi nguy hiểm khác nhằm hạn chế sự độc lập của tư pháp mà cuối cùng sẽ khiến Tòa án Tối cao phải chịu sự quản lý của các chính trị gia và mở đường cho tham nhũng.

Israel tấn công Bờ Tây: 11 người chết và nỗi đau của một người cha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.