Người biểu tình tự thiêu bên ngoài lãnh sự quán Israel ở Mỹ

02/12/2023 08:06 GMT+7

Một người biểu tình mang theo cờ Palestine đã tự thiêu bên ngoài lãnh sự quán Israel ở thành phố Atlanta thuộc bang Georgia của Mỹ hôm 1.12.

Trong một cuộc họp báo cùng ngày, Cảnh sát trưởng Atlanta Darin Schierbaum cho biết người tự thiêu đang trong tình trạng nguy kịch và một nhân viên bảo vệ cố gắng can thiệp cũng bị thương, theo Reuters. Giới chức không nêu tên người tự thiêu.

"Chúng tôi tin rằng tòa nhà này vẫn an toàn và chúng tôi không thấy bất kỳ mối đe dọa nào ở đây... Chúng tôi tin rằng đó là một hành động phản kháng chính trị cực đoan", ông Schierbaum nói với các phóng viên, đề cập đến tòa nhà có lãnh sự quán Israel.

Người biểu tình tự thiêu bên ngoài lãnh sự quán Israel ở Mỹ - Ảnh 1.

Cảnh sát tại hiện trường vụ tự thiêu

CHỤP MÀN HÌNH CNN

Cảnh sát cho biết người biểu tình nói trên đã đến tòa nhà văn phòng, nơi có lãnh sự quán Israel cũng như một số cơ sở kinh doanh, sau 12 giờ trưa ngày 1.12 và sử dụng xăng để tự thiêu.

"Chúng tôi rất đau buồn khi biết về vụ tự thiêu ở lối vào tòa nhà văn phòng. Thật bi thảm khi thấy sự căm ghét và kích động đối với Israel được thể hiện một cách khủng khiếp như vậy. Sự thiêng liêng của tính mạng là giá trị cao nhất của chúng tôi", ABC News dẫn lời Tổng lãnh sự Israel tại Atlanta, Anat Sultan-Dadon.

Dừng bắn chấm dứt, chiến sự lại bùng lên ở Gaza

Israel đã khôi phục chiến dịch quân sự ở Gaza hôm 1.12 sau khi các cuộc đàm phán nhằm gia hạn thỏa thuận ngừng bắn đã kéo dài một tuần sụp đổ.

Israel đã thề sẽ tiêu diệt Hamas sau khi lực lượng này tấn công miền nam Israel vào ngày 7.10, giết chết 1.200 người và bắt đi 240 con tin, theo thống kê của Israel. Các quan chức Hamas cho biết hơn 15.000 người ở Gaza đã thiệt mạng trong cuộc tấn công trả đũa của Israel sau sự kiện đó.

Xung đột đã thúc đẩy hàng trăm cuộc biểu tình và tụ tập trên khắp nước Mỹ, của cả những người ủng hộ người Palestine lẫn những người ủng hộ Israel.

Mỹ cũng đã chứng kiến sự gia tăng các mối đe dọa và bạo lực mang tính chất bài Do Thái, cũng như bài Hồi giáo và Ả Rập kể từ khi xung đột bùng nổ.

Đầu tuần này, một người đàn ông Mỹ đã bị buộc tội âm mưu giết người sau vụ nổ súng nhằm vào 3 sinh viên đại học người gốc Palestine ở bang Vermont. Một cậu bé người gốc Palestine 6 tuổi cũng bị đâm chết ở bang Illinois vào tháng 10, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.