Người dân không nên ồ ạt trồng sầu riêng theo phong trào

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
12/07/2023 16:11 GMT+7

Vấn đề phát triển cây sầu riêng và vai trò quản lý nhà nước của ngành nông nghiệp được các đại biểu quan tâm trong phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh Bình Phước ngày 12.7.

Ngày 12.7, tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp lần thứ 11, HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND tỉnh đã chất vấn Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bình Phước Phạm Thụy Lâm về những thông tin liên quan đến việc phát triển cây sầu riêng trong thời gian qua.

Diện tích sầu riêng tại Bình Phước đạt ngưỡng 5.300 ha

Theo ông Phạm Thụy Luân, toàn tỉnh Bình Phước hiện có khoảng 5.300 ha sầu riêng. Trong đó có 2.434 ha đã cho thu hoạch với sản lượng 14.850 tấn, năng suất đạt hơn 9,6 tấn/ha. Dự kiến thu hoạch toàn vụ khoảng 23.575 tấn (tăng 108% so với năm 2022). Tỉnh đã triển khai được 17 mã số vùng trồng sầu riêng với diện tích 1.015 ha.

Bình Phước: Không nên trồng sầu riêng theo phong trào - Ảnh 1.

Đại biểu Hoàng Minh Quang phát biểu tại buổi chất vấn

H.G

"Cây sầu riêng cần nguồn vốn cao, thời gian trồng và cho thu hoạch dài. Hiện diện tích trồng sầu riêng của tỉnh còn phân tán, chất lượng chưa đồng đều. Số lượng diện tích được cấp mã vùng trồng, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap còn thấp so với tổng diện tích", ông Luân cho biết.

Sầu riêng là "cây làm giàu"

Đại biểu Hoàng Minh Quang, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Bình Phước cho rằng hiện nay phần lớn sầu riêng Việt Nam xuất khẩu qua Trung Quốc và phải cạnh tranh với các nước như Thái Lan và Malaysia. Ông Quang đặt câu hỏi về định hướng của tỉnh trong việc phát triển cây sầu riêng thời gian tới là gì và giải pháp nào để sầu riêng Bình Phước có thể cạnh tranh được trên thị trường xuất khẩu?

Bình Phước: Không nên trồng sầu riêng theo phong trào - Ảnh 2.

Đại biểu Nguyễn Thị Xuân Hòa

H.G

Đại biểu Nguyễn Thị Xuân Hòa, Bí thư Huyện ủy Phú Riềng ví von nếu như cây điều là cây xóa đói giảm nghèo thì cây sầu riêng lại là cây làm giàu, do đó cả 2 loại cây trồng này đều được người dân rất quan tâm. "Gần đây đã có những "giọt nước mắt" của cây sầu riêng liên quan đến việc các đơn vị đến địa bàn thu mua, nhưng sau khi đặt cọc xong thì lại không mua", bà Hòa dẫn chứng và mong muốn ngành nông nghiệp cần có giải pháp chủ động, tham mưu kịp thời cho lãnh đạo tỉnh liên quan đến chiến lược phát triển cây sầu riêng. 

Bình Phước: Không nên trồng sầu riêng theo phong trào - Ảnh 3.

Diện tích sầu riêng tại Bình Phước đạt hơn 5.300 ha

HOÀNG GIÁP

Giám đốc Sở NN-PTNT Bình Phước Phạm Thụy Luân, cho biết giá sầu riêng năm nay cao hơn năm trước khoảng 10.000 - 20.000 đồng/kg. Thu nhập đối với 1 ha sầu riêng khoảng 800 - 900 triệu đồng/ha. Hiện nay trên địa bàn đã có một số HTX đang thực hiện chế biến sầu riêng sấy khô, đông lạnh... Các sản phẩm sầu riêng Bình Phước đã xuất hiện tại các siêu thị lớn ở các thành phố như Hà Nội, TP.HCM.

Sầu riêng bất ngờ tăng giá mạnh

Người dân không nên chạy theo phong trào

Giám đốc Sở NN-PTNT Bình Phước cho biết ngành nông nghiệp đã khuyến cáo người dân không nên chạy theo phong trào, ồ ạt trồng sầu riêng vì đây là cây trồng đòi hỏi chuyên môn cao trong tất cả các khâu từ trồng trọt, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản. Sầu riêng rất nhạy cảm với thời tiết, sâu bệnh, việc điều trị khi bị nhiễm bệnh rất khó và chi phí rất cao.

Bình Phước: Không nên trồng sầu riêng theo phong trào - Ảnh 4.

Giá sầu riêng tăng cao nên "phong trào" trồng sầu riêng phát triển mạnh tại Bình Phước

H.G

Theo ông Luân, thực tế trong thời gian vừa qua, khi giá sầu riêng cao thì có một số nông dân đã ký hợp đồng thu mua ngay từ đầu năm, nhưng lại tuồn sản lượng của mình ra ngoài mà không cung cấp theo hợp đồng đã ký. Trong quá trình kiểm tra giám sát, ngành nông nghiệp phát hiện một số hộ gia đình không tham gia các chuỗi liên kết cắt sầu riêng chưa đến tuổi (sầu riêng non) bán ra ngoài khi giá cao. Dù phát hiện, nhưng ngành nông nghiệp không thể xử lý vì đó là tài sản của người dân, đơn vị chỉ có thể cảnh báo và khuyến cáo đối với người dân. Tuy nhiên, việc này sẽ gây ảnh hưởng đến uy tín của cây sầu riêng và sản phẩm sầu riêng của tỉnh.

Bình Phước: Không nên trồng sầu riêng theo phong trào - Ảnh 5.

Ông Phạm Thụy Luân, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bình Phước trả lời chất vấn

H.G

Theo quy hoạch vùng trồng sầu riêng trong đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, ngành nông nghiệp Bình Phước sẽ tăng cường thiết lập và quản lý mã số vùng trồng, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của nghị định thư đã ký kết; xây dựng phát triển chuỗi liên kết sản xuất; tìm kiếm nhiều thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, tránh phụ thuộc vào một thị trường xuất khẩu vào Trung Quốc như hiện nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.