Người dân TP.HCM thích thú trải nghiệm metro số 1, chạy 20 phút từ Dĩ An đến Thảo Điền

26/04/2023 19:07 GMT+7

Hôm nay 26.4, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) phối hợp cùng Công ty Hitachi tổ chức buổi chạy thử nghiệm đoàn tàu metro từ ga Bến xe Suối Tiên (Dĩ An) đến ga An Phú (Thảo Điền, TP.Thủ Đức) thuộc tuyến metro số 1 (tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên).

Lộ trình chạy thử tàu dài khoảng 12,3 km bắt đầu từ ga Bến xe Suối Tiên, đi qua 8 ga trên cao gồm ga Đại học Quốc gia, Khu Công nghệ cao, Thủ Đức, Bình Thái, Phước Long, Rạch Chiếc và kết thúc tại ga An Phú. 

[FLYCAM] Tàu metro tiếp tục chạy thử lần hai qua 8 nhà ga

Metro số 1 chở gần 2.000 khách/ngày, chạy 20 phút từ Dĩ An đến Thảo Điền - Ảnh 1.

Trong hôm nay, tuyến metro số 1 TP.HCM chạy thử 6 chuyến, mỗi lượt chở khoảng 300 khách tham quan. Chuyến đầu tiên khởi hành lúc 8 giờ 40, chuyến cuối lăn bánh lúc 16 giờ

Metro số 1 chở gần 2.000 khách/ngày, chạy 20 phút từ Dĩ An đến Thảo Điền - Ảnh 2.

Sáng cùng ngày, Sở Du lịch TP.HCM đã phối hợp với MAUR tổ chức cho một số công ty du lịch đưa các đoàn khách trải nghiệm thử đi metro

Metro số 1 chở gần 2.000 khách/ngày, chạy 20 phút từ Dĩ An đến Thảo Điền - Ảnh 3.

Buổi chạy thử nghiệm tàu đang nằm trong giai đoạn thử nghiệm số 5 (tích hợp tĩnh) và giai đoạn thử nghiệm số 6 (tích hợp động) trong quy trình thử nghiệm gồm 8 giai đoạn, được triển khai từ nhiều tháng nay

Metro số 1 chở gần 2.000 khách/ngày, chạy 20 phút từ Dĩ An đến Thảo Điền - Ảnh 4.

Theo thiết kế, đoạn trên cao có tốc độ tối đa là 110 km/h, nhưng quá trình chạy thử, đoàn tàu chỉ chạy tốc độ tối đa 50 km/h để đảm bảo an toàn. Thời gian di chuyển từ ga Bến xe Suối Tiên đến ga An Phú kéo dài khoảng 20 phút

Metro số 1 chở gần 2.000 khách/ngày, chạy 20 phút từ Dĩ An đến Thảo Điền - Ảnh 5.

Nhiều hành khách thích thú ghi lại khoảnh khắc trải nghiệm lần đầu đi tàu metro số 1 TP.HCM

Đây là lần đầu tiên tàu metro số 1 chạy thử tới ga An Phú (phường Thảo Điền). Trước đó, tàu chỉ chạy thử tới ga Bình Thái và ga Rạch Chiếc. Ông Nguyễn Trung Hiếu - Phó giám đốc Ban Quản lý Dự án 1 cho biết MAUR đang tổ chức chạy thử từng phần tuyến metro đầu tiên trải dài gần 20 km từ trung tâm TP.HCM tới TP.Thủ Đức. Theo kế hoạch, 30.4 này, metro số 1 sẽ chạy thử đoạn từ Suối Tiên đến nhà ga An Phú, phấn đấu đến 2.9 chạy thử toàn tuyến, chuyển sang giai đoạn khai thác thử vào tháng 12 năm nay.

Metro số 1 chở gần 2.000 khách/ngày, chạy 20 phút từ Dĩ An đến Thảo Điền - Ảnh 6.

Đến nay, tiến độ thi công toàn dự án metro số 1 đã đạt khoảng 95%. MAUR đang cùng tư vấn NJPT và các nhà thầu Nhật Bản sử dụng tất cả nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, mục tiêu trong năm nay hoàn thành 100% công tác thi công bao gồm lắp đặt các thiết bị còn lại, hoàn thiện kiến trúc các nhà ga và cầu bộ hành trên toàn tuyến


Metro số 1 chở gần 2.000 khách/ngày, chạy 20 phút từ Dĩ An đến Thảo Điền - Ảnh 7.

Năm 2023 là dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Do đó, việc phấn đấu hoàn thành công tác thi công tuyến metro đầu tiên của TP.HCM trong năm nay là một điểm nhấn hết sức quan trọng và có ý nghĩa trong quan hệ ngoại giao hữu nghị giữa hai quốc gia.

THẾ ANH

 


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.